Cần Thơ siết chặt tách thửa để tránh phân lô

(PLO)- Phó Giám đốc Sở TNMT TP Cần Thơ cho biết Sở này sẽ tham mưu UBND TP điều chỉnh văn bản pháp luật liên quan đến tách thửa để siết chặt việc phân lô tạo thành các khu dân cư tự phát.

Ngày 10-4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã họp kiểm tra tình hình kinh tế, xã hội quý I - 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội quý II-2019 tại quận Bình Thủy.

Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Lê Tâm Niệm báo cáo tình hình kinh tế xã hội của quận tại cuộc họp với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Báo cáo với lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Lê Tâm Niệm cho biết, trong 3 tháng đầu năm, quận đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đạt kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt trên 30%.

Theo ông Niệm, công tác kiểm tra trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên và xử lý theo quy định. Đã kiểm tra 185 trường hợp, phát hiện 36 trường hợp sai phép, 49 trường hợp không phép, đã ban hành 42 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy cho biết, về công tác quản lý đất đai, xây dựng, đã có chủ trương, cách giải quyết khắc phục được một phần nhưng thực sự thì đi vào nề nếp cũng còn khó khăn. Thời gian tới quận sẽ quyết tâm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề này.

Cũng theo ông Thủ, Thường vụ quận ủy cũng đã họp thống nhất chủ trương, những nơi nào đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, không trúng quy hoạch mục đích sử dụng đất thì cấp phép cho người dân sử dụng, giải quyết yêu cầu nhà ở cho người dân. Cạnh đó, giải quyết những khu dân cư tự phát, cố gắng không cho phát sinh thêm. Quận đã điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp quản lý xây dựng trên địa bàn, nêu cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp và cá nhân. Nếu thực hiện tốt quy chế này thì công tác quản lý về xây dựng, đất đai sẽ từng bước đi vào nề nếp.

Phó Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Thanh Hòa thông tin một số vấn đề liên quan tại cuộc họp. Ảnh: NN

Phó Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Thanh Hòa, cho biết khu dân cư tự phát là một quá khứ lâu dài chứ không phải mới đây mới phát hiện 67 khu dân cư tự phát.

Theo ông Hòa, Sở TNMT đã có báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp, hướng xử lý. Trong 67 khu này, có những khu đất ở một phần, đất vườn một phần nên người dân xây dựng xen kẽ. Hàng năm cơ quan quản lý không cập nhật để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, để đưa vào diện cho chuyển mục đích, nếu phù hợp quy hoạch.

Thứ hai là người dân đã chuyển mục đích trên phần diện tích đã đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, điện và nước mà cơ quan quản lý chưa xem xét  cho đồng bộ cho nên còn bỏ ngỏ chỗ này. Thứ ba là có trường hợp phân lô, xẻ nền ngầm trên đất nông nghiệp mà chưa có cơ sở hạ tầng.

Phó Giám đốc Sở TNMT cho biết Sở sẽ tham mưu cho UBND TP và các sở, ngành các hướng như xem xét đưa vào bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để cho người dân ổn định nếu đủ điều kiện. Những khu không đảm bảo thì cương quyết xử lý.

“Hướng tới sẽ không để xảy ra tình trạng này bằng cách hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý đất đai. Hiện nay Quyết định 05/2017 của UBND TP (về tách thửa) chúng ta còn bất cập. Sở đang rà soát và lấy ý kiến các quận, huyện để tham mưu UBND TP chỉnh sửa quyết định này. Có ý kiến cho rằng quyết định này còn chồng chéo, chưa quản lý đồng bộ, còn sơ hở. Như vậy chúng ta phải hoàn thiện văn bản pháp lý chặt chẽ, không để chuyện nơi này có phân lô thì siết chặt còn nơi kia không có thì buông lửng” – ông Hòa nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu tại cuộc họp với quận Bình Thủy ngày 10-4. Ảnh: NN

Đối với vấn đề các khu dân cư tự phát, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã giao Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng, Sở TNMT kết hợp các quận, huyện có liên quan rà soát từng khu vực để có biện pháp xử lý. Trong đó, khu nào thuộc phạm vi quy hoạch mà lỡ xây dựng rồi thì sẽ cho tồn tại với điều kiện đảm bảo về hạ tầng như mặt đường rộng đúng như quy hoạch, chưa có đường thoát nước phải làm đường thoát nước, điện, nước đầy đủ… Làm vậy để đảm bảo môi trường, cuộc sống của người dân. Nếu các chủ khu dân cư tự phát không chấp hành yêu cầu như trên thì TP sẽ có biện pháp khác xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.