Cần Thơ: Mời gọi đầu tư “tái sinh” Nông trường Sông Hậu

(PLO)-Một trong các điều kiện là chấp nhận cùng Nông trường Sông Hậu tham gia đàm phán với các ngân hàng thương mại về thanh toán nợ gốc, nợ lãi, đồng thời phải ứng trước tối thiểu 149,9 tỉ đồng để Nông trường xử lý nợ tại các ngân hàng…

Sở Kế hoạch đầu tư TP Cần Thơ vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư mời gọi đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia khi thực hiện phương án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thông báo của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo thông báo, để tạo thuận lợi cho các Nhà đầu tư nghiên cứu, tham gia tái cơ cấu Nông trường Sông Hậu góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu của TP Cần Thơ đối với hoạt động của Nông trường trường Sông Hậu. UBND TP Cần Thơ mời gọi các nhà đầu tư (có các tiêu chí đi kèm – PV) quan tâm tham gia đầu tư, tái cơ cấu Nông trường Sông Hậu, gửi hồ sơ đăng ký tham gia về Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ. Số lượng hồ sơ 15 bộ.

Thời hạn nộp hồ sơ là 30 ngày, bắt đầu từ ngày thông báo này được đăng chính thức trên một số báo, vào ngày 24 -6-2019 đến hết 16 giờ 30 ngày 25-7-2019. Nhà đầu tư quan tâm xem thông tin chi tiết tại trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm thông tin điện tử Cần Thơ và các báo có đăng thông báo.

Theo quyết định của UBND TP, nhà đầu tư phải đáp ứng đủ sáu điều kiện và cam kết năm nội dung khi tham gia. Cụ thể, điều kiện tham gia là nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua các công ty con mà nhà đâu tư sở hữu 100% vốn điều lệ), đáp ứng đủ các điều kiện như có ngành nghề kinh doanh phù hợp hoặc tương đồng với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện tại của Nông trường.

Máy gặp đập liên hợp dùng thu hoạch lúa ở Nông trường Sông Hậu, hình ảnh sau 30 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: VietNamNet

Nhà đầu tư đã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp từ 10 năm trở lên. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tham gia phương án chuyển đổi, cụ thể phải có lợi nhuận sau thuế trong 5 năm liên tục gần nhất, không có lỗ lũy kế. Chấp nhận cùng Nông trường Sông Hậu tham gia đàm phán với các ngân hàng thương mại về thanh toán nợ gốc, nợ lãi, đồng thời phải ứng trước tối thiểu 149,9 tỉ đồng để Nông trường xử lý nợ tại các ngân hàng…

Về cam kết, nhà đầu tư có cam kết bằng văn bản được UBND TP Cần Thơ chấp nhận như góp đủ, đúng hạn số vốn và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, tài sản khác của Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Kế thừa, tiếp nhận và sử dụng toàn bộ lao động, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ và lao động trong hộ hợp đồng khoán; duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của Nông trường Sông Hậu. Trong năm năm đầu không được rút vốn…

Đảm bảo thực hiện phương án sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Cờ Đỏ và của TP Cần Thơ. Không làm xáo trộn biến động đất đai gây ảnh hưởng đến tình hìnhh an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Tôn trọng và kế thừa duy trì mọi hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể mà Nông trường Sông Hậu đang tham gia…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.