Nông trường sông Hậu quay lại thương trường

(PLO)- Ngày 18-11 tại Cần Thơ, đại diện nông trường Sông Hậu và đại diện Hiệp hội XNK thịt bò Nhật Bản (J-BIX) có buổi làm việc và ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, bản ghi nhớ hợp tác, phía nông trường Sông Hậu thu gom rơm rạ để chế biến thành thức ăn gia súc rồi cung ứng cho J-BIX. 

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: GIA TUỆ 

Theo ông Yutaka Aoyama - Phó Chủ tịch J-BIX, mỗi năm hiệp hội cần tiêu thụ khoảng 220.000 tấn thức ăn cho đàn bò (chủ yếu từ nguồn rơm rạ qua chế biến, sấy khô). Với thỏa thuận ghi nhớ này khi chính thức bàn bạc thống nhất thêm các điều khoản, J-BIX sẽ cung cấp nguồn vốn, máy móc thiết bị cho nông trường đồng thời cam kết đưa người sang để cùng nông trường đào tạo công nhân.

“Đây là cột mốc quan trọng của nông trường sau nhiều năm hoạt động cầm chừng để chờ tái cơ cấu lại. Nếu các điều khoản và hợp đồng hợp tác này sớm ký kết để cụ thể hóa các vấn đề trong bản ghi nhớ, dự kiến ngay trong vụ Đông xuân 2015-2016 phía nông trường bắt tay vào thực hiện để có sản phẩm cung ứng cho đối tác và đây là bước đi đầu tiên tiến tới giữa hai bên hợp tác thực hiện dự án ODA nuôi bò tại nông trường” - ông Nguyễn Thanh Phú - Giám đốc nông trường Sông Hậu cho biết.

Sản xuất lúa ở Cần Thơ lượng rơm rạ thừa rất nhiều nhưng chưa được tận dụng hết để thu về giá trị kinh tế. Ảnh: GIA TUỆ 

Như vậy, sau hơn sáu năm kể từ khi lận đận và đi xuống rồi dẫn đến chỉ hoạt động cầm chừng sau vụ án Nông trường Sông Hậu (đã đình chỉ điều tra - PV), đến nay đây là lần đầu tiên nông trường Sông Hậu chính thức quay trở lại trong việc hợp tác làm ăn với đối tác nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.