Cha của bà Ba Sương được đặt tên đường ở Cần Thơ

(PLO)- Ông Trần Ngọc Hoằng là cha bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương). Hai cha con ông Hoằng là người có nhiều công sức với Nông trường sông Hậu và cả hai đều được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ngày 22-7, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Cần Thơ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng.

Theo đó, có chín đường tại chín quận, huyện được đặt tên mới. Trong đó, tại quận Ô Môn, đường vào Nông trường sông Hậu đoạn từ quốc lộ 91 đến giáp ranh xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ được đặt tên là đường Trần Ngọc Hoằng.

Cha của bà Ba Sương được đặt tên đường ở Cần Thơ ảnh 1
Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết về đặt tên đường ngày 22-7. Ảnh: N.NAM

Ông Trần Ngọc Hoằng là Anh hùng Lao động, sinh ngày 6-8-1925, tại phường An Hòa, TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (cũ). Ông tham gia cách mạng tháng 7-1944, đến tháng 8-1945, tham gia cướp chính quyền tại thị xã Bạc Liêu. Ngày 2-9-1945, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chín năm kháng chiến chống Pháp kiên cường, ông sống trong lòng địch. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được đi học tại Học viện Quân chính cấp cao khóa I tại Hà Nội. Năm 1963, ông là Thượng úy, Bí thư Đảng ủy chính trị viên Tiểu Đoàn H27, vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ.

Năm 1975, ông mang quân hàm Thiếu tá, giữ chức Chính ủy Trường Quân chính Quân khu 9. Năm 1976, ông chuyển ngành về làm Phó ty Nông nghiệp Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ).

Tháng 4-1979, ông tình nguyện xây dựng nông trường và làm giám đốc Nông trường sông Hậu, kiêm giám đốc Nông trường 30 tháng 4, tỉnh Sóc Trăng. Nông trường sông Hậu do ông xây dựng từ vùng đất hoang hóa đã trở thành đơn vị hai lần đạt Anh hùng Lao động (năm 1985 và 1999).

Với công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc, ông Trần Ngọc Hoằng đã được khen thưởng Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc; huân chương Chiến công hạng Nhất; huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; huân chương Độc lập hạng Nhì; Anh hùng Lao động; chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ hai giỏi toàn quốc; huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương chuyên ngành các loại.

Ông từ trần vào 19 giờ 20 phút  ngày 15-7-2000. Ghi nhận công lao to lớn của ông với việc khai mở phát triển sự nghiệp giáo dục trong Nông trường sông Hậu, UBND tỉnh Cần Thơ đã ký Quyết định số 885/2001 đổi tên Trường THPT Nông  trường sông Hậu thành Trường THPT Trần Ngọc Hoằng.

 

Theo trang wikipedia.org, bà Trần Ngọc Sương (SN 1949) là con ông Trần Ngọc Hoằng, là một nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và là phụ nữ Việt Nam đầu tiên được bình chọn là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2002.

Năm 2000, cha bà qua đời, bà được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nông trường sông Hậu  thay cha mình. Đây là trường hợp hiếm hoi trên cả nước mà trong gia đình có hai cha con cùng được tặng danh hiệu anh hùng lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.