Brexit sau cùng được hoãn tới khi nào?

(PLO)- Ngày 10-4 (giờ châu Âu), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý gia hạn thời điểm Brexit tới cuối tháng 10-2019 để tránh một cuộc “ly hôn” tàn khốc trong bối cảnh nền chính trị nước Anh đang rơi vào khủng hoảng vì Brexit, tờ The Guardian đưa tin.

Theo đó, các nhà lãnh đạo EU tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels (Bỉ) đã đồng ý thời điểm Brexit mới là vào ngày 31-10.

Twitter của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết Hội nghị thượng đỉnh EU27 đã đồng ý gia hạn điều 50 Hiệp ước Lisbon, gia hạn thời điểm Brexit tới tháng 10-2019. Ảnh: The Guardian

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phản đối các nỗ lực gia hạn thời điểm Brexit thêm một năm nữa. 

Một cuộc họp khác dự kiến sẽ diễn ra một lần nữa vào tháng 6 để tiếp tục xem xét tình hình, theo các nhà ngoại giao nói với tờ The Guardian.

Chiều 10-4, Thủ tướng Anh Theresa May đã có mặt tại hội nghị và bày tỏ rằng nhiều người đã vô cùng thất vọng vì Brexit không xảy ra đúng thời hạn.

Bà cũng dành hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện với 27 nhà lãnh đạo quốc gia thành viên EU để cho họ quyết định về thời gian gia hạn Brexit.

Reuters cho biết Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ngày 10-4 đã được triệu tập bất ngờ sau khi Thủ tướng May thuyết phục lùi thời điểm Brexit một lần nữa, vì mọi thỏa thuận Brexit vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội Anh.

Tờ The Guardian còn cho biết, Brexit bị hoãn tới tháng 10-2019 nghĩa là Anh phải tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5 tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bìa phải) phát biểu trước thềm hội nghị EU27 ngày 10-4. Ảnh: The Guardian 

Trước đó vào ngày 9-4, bà May đã đến Berlin và Paris để thuyết phục Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Macron cho phép Anh trì hoãn thời hạn rút khỏi EU sau ngày 12-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.