Brexit có thể bị trì hoãn đến cuối tháng 3-2020?

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức của EU cho biết việc trì hoãn Brexit lần thứ hai của Liên minh châu Âu (EU) có thể kéo dài đến ngày 30-3-2020.

27 đặc phái viên của các quốc gia còn lại trong khối EU đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào hôm 10-4 để quyết định về thời hạn cuối cùng cho tiến trình Brexit.

Lẽ ra ngày 29-3 là ngày Anh sẽ rời khỏi EU nhưng việc nội bộ nước Anh đã không thể tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận Brexit khiến cuộc chia ly này trở nên nhập nhằng cho cả hai bên.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Brexit đã kéo dài ba năm qua làm suy yếu vị thế của nước Anh, ngày 9-4 bà May đã bay đến Berlin và Paris để thuyết phục Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho phép Anh trì hoãn thời hạn rút khỏi EU sau ngày 12-4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc hội đàm hôm 9-4. Ảnh: THE GUARDIAN

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã bác bỏ yêu cầu gia hạn điều 50 Hiệp ước Lisbon đến 22-5. Thay vào đó, ông Juncker đã đặt ra thời hạn cuối cùng là ngày 12-4 để Hạ viện Anh phê chuẩn thỏa thuận Brexit.

Nếu không làm như vậy, sau ngày 12-4 tiến trình Brexit có nguy cơ gây hại cho cuộc bầu cử quốc hội châu Âu và đe dọa hoạt động của EU.

Ông Juncker cho hay, vào thời điểm đó, Anh sẽ phải đối mặt với một Brexit không có thỏa thuận nhưng EU sẽ không loại bỏ một quốc gia thành viên. EU đang xem xét gia hạn cho đến ít nhất là cuối năm nay và cũng có thể đến cuối tháng 3-2020.

Brexit tiếp tục làm khổ Thủ tướng Anh
Brexit tiếp tục làm khổ Thủ tướng Anh
(PLO)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker phản đối kế hoạch trì hoãn Brexit ngắn hạn của bà Theresa May, buộc nữ Thủ tướng Anh đối thoại với lãnh đạo đảng đối lập ông Jeremy Corbyn nhằm thống nhất hướng đi mới cho tiến trình rút khỏi EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.