Bỏ yêu cầu xây nhà phải chừa ‘đuôi’ đất

(PL)- Sở Xây dựng thu hồi yêu cầu vì địa phương và người dân phản ứng, cho rằng bất hợp lý.

“Mấy tháng nay bà con chúng tôi bức xúc với hướng dẫn mới về giấy phép xây dựng với nội dung nhiều vô lý” - chị Nguyễn Thị Thanh Hà ngụ phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho hay.

Trước đó, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, nhà ở phải xây cách ranh đất phía sau 2-2,5 m để tạo lối thoát hiểm khi có cháy nổ. Tuy vậy, mới đây Sở Xây dựng đã có hướng dẫn lại, hủy bỏ nội dung trên.

Đất dài, ngắn đều chừa như nhau

Chị Hà cho hay chị có căn nhà đã xuống cấp trên mảnh đất gần 60 m2 tại phường Linh Đông nên muốn xây mới lại căn nhà. Chị đến quận hỏi thủ tục, xin phép xây dựng thì được thông báo phần đất phía đuôi nhà phải chừa trống một khoảng diện tích đất là 10 m2. “Quận cho biết đây là hướng dẫn mới của Sở Xây dựng. Theo đó, hai nhà đâu lưng vào nhau thì phải cách nhau 5 m. Nghĩa là tôi không được xây hết đất, không được xây sát với nhà phía sau mà phải xây cách ranh đất của mình 2,5 m. Nhưng việc khoét hai lõm trống phía sau giữa hai nhà khiến đất của tôi còn quá ít” - chị Hà kể.

Ông Hà Thanh Trung (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) còn bức xúc hơn bởi căn nhà của ông chỉ dài có 7 m. Vậy nhưng khi nộp hồ sơ xin phép xây dựng thì ông được yêu cầu phải chỉnh sửa lại bản vẽ vì quy định mới buộc xây nhà cách ranh đất phía sau 2,5 m. “Họ chỉ cho tôi được xây nhà với chiều dài chỉ còn 4,5 m, làm ảnh hưởng quá lớn đến gia đình tôi” - ông Trung nói.

Việc buộc chừa khoảng cách giữa các dãy nhà trong các khu đô thị hiện hữu khó khả thi nên Sở Xây dựng đã thu hồi lại yêu cầu chừa “đuôi” đất. Ảnh: CẨM TÚ

Qua tìm hiểu, được biết ngày 10-3-2015, Sở Xây dựng có công văn gửi 24 quận, huyện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo thoát hiểm khi xây dựng, sửa chữa nhà. Sở yêu cầu khi cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ thì phải đảm bảo về khoảng cách giữa các dãy nhà liên kế hoặc đơn lẻ. Theo đó, nếu công trình hoặc dãy nhà cao 16 m trở lên thì phải cách nhau 5 m, tức là mỗi nhà phải cách ranh đất tối thiểu 2,5 m. Tương tự, nếu dãy nhà hay công trình có chiều cao nhỏ hơn 16 m thì khoảng cách giữa hai dãy nhà hoặc công trình phải tối thiểu 4 m. Chỉ có khu đất nhỏ hơn 50 m2 mới được xây hết đất nhưng phải có giải pháp về lối thoát hiểm trên mái, sân thượng.

Theo Sở Xây dựng, những khoảng trống giữa các nhà như hướng dẫn trên là “lối thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ” theo quy chuẩn xây dựng năm 2008. Tuy nhiên, theo người dân, việc khoét lõm đuôi nhà là không hợp lý. “Mở rộng đường phía trước thì đúng nhưng đằng này bắt chừa các ô trống nhỏ nhỏ phía sau thì không lẽ khi có cháy nổ người dân chạy ra đó đứng hay nhảy qua các ô đất của nhà lân cận” - ông Trung thắc mắc.

Bất hợp lý cho đô thị hiện hữu

Quy định phải chừa khoảng cách với nhà phía sau không chỉ vấp phải phản ứng của người dân mà các cơ quan cấp phép cũng cho rằng rất khó khả thi. “Ở khu đô thị hiện hữu diện tích đất của người dân không đồng đều nhau. Có mảnh đất dài, có mảnh ngắn dù sát nhau hoặc đâu lưng nhau. Do đó áp dụng quy định khoảng cách tối thiểu giữa hai nhà là 4 m hoặc 5 m rồi chia đều cho mỗi bên là khó” - ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận 11, nói.

Trưởng phòng QLĐT một quận khác cho hay khi nhận được hướng dẫn mới này ông đã đề nghị UBND quận cân nhắc khi thực hiện và góp ý với Sở Xây dựng. Theo ông, với các quận nội thành, khu dân cư thì khi thực hiện người dân sẽ phản ứng lập tức. Chỉ trường hợp khu vực mới, đất dự án hoặc tách thửa đất trống thì có thể. Hai trưởng phòng nêu trên cho hay từ lúc có văn bản hướng dẫn của Sở, ở quận chưa cấp giấy phép “xén” đuôi đất nào cả. “Nếu có giấy phép nào đã cấp thì người dân có thể điều chỉnh lại giấy phép xây dựng” - vị trưởng Phòng QLĐT này nói.

Trước phản ứng của người dân và báo cáo của một số quận, huyện, mới đây ngày 2-6, Sở Xây dựng đã có văn bản điều chỉnh. Theo đó, sở này đồng tình thực trạng đô thị TP.HCM hiện tồn tại nhiều khu vực với các nhà ở riêng lẻ có hình dạng, kích thước lô đất phức tạp, không tương đồng nhau nên buộc chừa khoảng cách giữa các dãy nhà theo quy chuẩn xây dựng là khó khả thi. Do đó, Sở điều chỉnh lại nội dung này và vẫn thực hiện cấp phép xây dựng như lâu nay là dựa theo quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc được duyệt. Khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, chưa có quy chế quản lý kiến trúc riêng thì áp dụng theo quy chế quản lý chung của TP đã ban hành vào tháng 8-2014.

Được xây bít ô thông tầng

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Xây dựng, diện tích các ô thông tầng đã được tính vào mật độ xây dựng công trình trên lô đất. Việc chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ có xây dựng bít các ô thông tầng cũng xem như không sai phép.

Như vậy, hướng dẫn mới này sẽ tháo gỡ cho rất nhiều trường hợp đang bị ách tắc bởi lâu nay việc bít ô thông tầng bị xem là xây dựng sai phép và bị buộc tháo dỡ, nếu không sẽ không được hoàn công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.