Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore

(PLO)- Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ban tổ chức Đối thoại an ninh châu Á Shangri-La thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có mặt tại Singapore vào tháng sau để tham dự hội nghị này, hãng tin Reuters cho hay.

Sau một năm bị gián đoạn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS - Singapore) sẽ tổ chức Đối thoại Shangri-La năm 2021 trong hai ngày 4-6 và 5-6.

IISS nhấn mạnh sự kiện này "đánh dấu chuyến công du đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Đông Nam Á" và cho biết ông Austin sẽ có bài phát biểu công khai, cũng như tiến hành một số cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị.

Lầu Năm Góc chưa lên tiếng sau thông tin này. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Đối thoại Shangri-La thường thu hút các quan chức quân sự, ngoại giao hàng đầu thế giới, cũng như đại diện các hãng công nghiệp quân sự toàn cầu. Hội nghị này được tổ chức thường niên và liên tục từ năm 2002 đến năm 2019, riêng năm 2020 kế hoạch bị hủy do COVID-19.

Trong bài phát biểu hôm 30-4, ông Austin đã nói rằng Mỹ cần chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang tiềm tàng trong tương lai sẽ "rất khác" so với những "cuộc chiến cũ" từng tiêu tốn nhiều tiền của và nhân lực của Lầu Năm Góc.

Ông Austin kêu gọi Mỹ khai thác các tiến bộ công nghệ và liên kết tốt hơn các hoạt động quân sự trên toàn cầu để "nắm bắt nhanh hơn, quyết định nhanh hơn và hành động nhanh hơn" trước các biến chuyển của thế giới.

Hiện nay, châu Á đang trở thành mặt trận cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Lầu Năm Góc đang cố gắng tăng cường hợp tác của nhóm "bộ tứ kim cương" (nhóm QUAD của Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ), duy trì và gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực, cũng như nhiều lần chỉ trích Trung Quốc - bao gồm việc công khai bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh ngày càng có nhiều hành động gây hấn ở mức không làm bùng phát xung đột vũ trang.

Ngoài Đối thoại Shangri-La, Singapore đang đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vào tháng 8 dưới hình thức họp trực tiếp. Trước đó, hội nghị hồi đầu năm 2021 của WEF, vốn được lên kế hoạch tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ), đã phải chuyển sang hình thức trực tuyến vì COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.