Mỹ, Nhật cam kết chống lại 'sự uy hiếp' của Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga tái khẳng định cam kết chống lại "sự uy hiếp" của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Theo tờ South China Morning Post ngày 17-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga tái khẳng định cam kết chống lại "sự uy hiếp" của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Ông Suga cho biết hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (trái) vad Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng hai nước sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy tầm nhìn thông qua những nỗ lực cụ thể và hợp tác với các quốc gia và khu vực khác, bao gồm cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Úc và Ấn Độ.

"Chúng tôi cũng đã có các cuộc đàm phán nghiêm túc về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hòa bình và thịnh vượng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới nói chung. Chúng tôi nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng bức ở các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc cũng như đe dọa những nước khác trong khu vực" - ông nói thêm.

Ngoài ra, ông Suga cũng xác nhận rằng "vấn đề Đài Loan và khu tự trị Tân Cương" đã được hai bên thảo luận, nhưng từ chối cung cấp chi tiết "vì nó liên quan việc trao đổi ngoại giao".

Ông Biden cho biết hai nước đã đồng ý làm việc cùng nhau về các vấn đề an ninh liên quan Trung Quốc và Triều Tiên. Song, ông cũng không đề cập Đài Loan.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ cũng giới thiệu các thỏa thuận của họ về việc cùng phát triển công nghệ 5G, chuỗi cung ứng chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ gen và điện toán lượng tử.

"Thủ tướng Suga và tôi khẳng định sự ủng hộ sâu sắc của đối với liên minh Mỹ-Nhật và vì nền an ninh chung của chúng tôi. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc và các vấn đề như biển Hoa Đông, Biển Đông, cũng như Triều Tiên, để đảm bảo một tương lai của một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Cuộc gặp của ông Biden và ông Suga - hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của ông với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.