Mỹ, Nhật cảnh báo 'hành vi gây bất ổn' của Trung Quốc

(PLO)- Đàm phán song phương tại Tokyo, các bộ trưởng Mỹ và Nhật đều cảnh báo và cam kết cùng nhau phản đối "hành vi gây bất ổn" của Trung Quốc trong khu vực.

Hãng tin AFP cho biết Mỹ và Nhật đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh về "hành vi ép buộc và gây bất ổn khu vực" của Trung Quốc trong cuộc đàm phán ngoại giao và quốc phòng cấp cao giữa các quan chức hai nước hôm 16-3.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình từ ngày 16-3 tại Nhật và có buổi đàm phán với các quan chức nước này cùng ngày. 

Cuộc hội đàm trên nhằm củng cố mối quan hệ liên minh giữa Nhật và Mỹ, chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu.

Các quan chức tập trung thảo luận chủ yếu về Trung Quốc, bao gồm sự hiện diện ngày càng tăng của nước này xung quanh các quần đảo tranh chấp với Nhật, cũng như tình hình ở Đài Loan và Hong Kong.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) đang ở Nhật trong chặng đầu tiên của chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm song phương, quan chức hai nước đều cảnh báo rằng "những hành vi hiện tại của Trung Quốc không phù hợp với trật tự quốc tế hiện có, tạo nên những thách thức về chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ”.

"Các bộ trưởng cam kết phản đối hành vi ép buộc và gây bất ổn đối với những quốc gia khác trong khu vực" - một nguồn tin cho hay.

“Chúng tôi đoàn kết trong tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi các quốc gia tuân theo các quy tắc, cùng nhau hợp tác ở bất cứ đâu họ có thể và giải quyết những khác biệt một cách hòa bình” - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ đẩy lùi, nếu cần thiết, hành vi ép buộc hoặc gây hấn để giành lấy quyền lợi của chính quyền Trung Quốc” - ông Blinken nói thêm.

Các quan chức Nhật (phải) và Mỹ (trái) có cuộc đàm phán song phương tại Nhà khách Iikura ở Tokyo vào ngày 16-3. Ảnh: AFP

Ngay cả trước khi Bộ trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin công du, Washington và Tokyo cũng đã nêu rõ trong một văn bản ý kiến chung rằng việc chống lại những hành động của Bắc Kinh trong khu vực sẽ là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách của họ.

"Cùng nhau, chúng ta sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ. Nếu ta không chủ động hành động dứt khoát, Bắc Kinh sẽ làm ngược lại" - tờ Washington Post dẫn tuyên bố của chính quyền hai nước.

Vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan và quần đảo Senkaku

Cũng tại buổi hội đàm, các bộ trưởng Mỹ và Nhật còn đề cập cụ thể đến "tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", AFP đưa tin.

Ngoại trưởng Nhật Yoshihide Suga (ở giữa bên phải), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ở giữa bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (bên trái) tại cuộc đàm phán song phương, ngày 16-3. Ảnh: YAHOO NEWS

Tuy vậy, Bộ trưởng Austin lại từ chối bình luận về việc liệu ông có đồng ý với đánh giá gần đây cho rằng Trung Quốc có thể xâm chiếm những hòn đảo ở khu vực này trong vòng sáu năm tới hay không.

“Tôi sẽ không tin vào bất kỳ giả thuyết nào. Công việc của tôi là đảm bảo chúng tôi sẽ sẵn sàng đối mặt nhanh nhất có thể với bất kỳ thách thức nào mà Mỹ hoặc các nước đồng minh gặp phải" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Các bộ trưởng hai nước cũng đề cập cụ thể đến sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku (quần đảo Điếu Ngư).

Chính quyền Nhật đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tàu thuyền Trung Quốc hoạt động xung quanh quần đảo này, cũng như đạo luật mới của Bắc Kinh liên quan đến quần đảo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Nhật Toshimitsu Motegi (phải) tham dự cuộc họp báo sau buổi đàm phán song phương tại Nhà khách Iikura ở Tokyo vào ngày 16-3. Ảnh: AFP

Quan chức hai nước bày tỏ niềm "quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây trong khu vực", cảnh báo rằng Mỹ và Nhật sẽ phản đối "bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại sự quản lý của Nhật đối với quần đảo này".

“Hoạt động của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku là vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Vì vậy, chính quyền Mỹ đã xác nhận lại cam kết của họ trong việc bảo vệ quần đảo Senkaku của đất nước chúng tôi” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi nói.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ đi đến Hàn Quốc và sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc sau chuyến dừng chân ở Seoul, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.