Nhật, Mỹ nhất trí chi phí để quân nhân Mỹ đồn trú

(PLO)- Mỹ, Nhật đã đồng ý gia hạn thêm một năm thỏa thuận chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của quân nhân Mỹ tại Tokyo và nhất trí chi phí Nhật sẽ gánh.

Hãng tin Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật cho biết Mỹ và Nhật ngày 10-2 đã đồng ý gia hạn thêm một năm thỏa thuận chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của quân nhân Mỹ tại Nhật.

Theo thỏa thuận, Nhật sẽ gánh vác chi phí khoảng 1,91 tỉ USD trong năm tài chính 2021, bằng với mức của năm 2020, cho hoạt động duy trì quân nhân Mỹ đồn trú tại quốc gia châu Á này.

Nguồn tin cho biết quan chức hai bên đang đàm phán những điều khoản cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Nếu các cuộc đàm phán hoàn tất, Tokyo hy vọng một thỏa thuận chính thức sẽ được ký kết vào cuối tháng này.

Thỏa thuận thời hạn năm năm hiện nay sắp hết hạn vào tháng 3 tới.

Các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí cho năm tài khóa 2022 và các năm sau đó sẽ tiếp tục vào tháng 4 năm tài khóa tương ứng, theo nguồn tin.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: KYODO

Theo Kyodo News, Nhật gánh vác một phần chi phí cho hoạt động duy trì khoảng 55.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại nước này, bao gồm cả chi phí sinh hoạt, lao động và đào tạo của họ.

Theo Hiệp ước Hợp tác và an ninh tương hỗ, quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống bất thường trong khu vực cũng như hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bảo vệ nước này trước mọi mối đe dọa.

Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về một thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới đã bắt đầu vào tháng 11-2020 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, người vốn chỉ trích Nhật hưởng lợi "một chiều" trong mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời hối thúc Tokyo phải đóng góp nhiều hơn để trang trải chi phí cho quân Mỹ đồn trú.

Các cuộc đàm phán này đã bị đình trệ cho đến khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống. 

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi trong cuộc điện đàm đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng 1 đã đề xuất với chính quyền ông Biden ký thỏa thuận tạm thời trong một năm về chia sẻ chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ tại Nhật trong khi hai nước tiếp tục tiến hành đàm phán thỏa thuận có thời hạn dài hơn.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước đã diễn ra vào ngày 2-2, lần đầu tiên dưới thời chính quyền ông Biden.

Theo Kyodo News, trong các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí từ năm tài khóa 2022 trở đi, Nhật và Mỹ sẽ thảo luận về vai trò chung trong việc củng cố liên minh, bao gồm cả trong các lĩnh vực quốc phòng mới như không gian và an ninh mạng.

Chính quyền ông Biden, với trọng tâm là hợp tác với các đồng minh nhằm đối phó sự gia tăng quân sự của Trung Quốc, có thể yêu cầu Nhật đóng góp nhiều hơn về mặt tài chính.

Các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí song phương giữa Mỹ - Nhật được tiến hành khoảng năm năm một lần và thường kết thúc vào tháng 12 năm cuối cùng thỏa thuận có hiệu lực, để kịp thời điểm Nhật soạn thảo kế hoạch ngân sách.

Tuy nhiên, lần đàm phán gần đây nhất đã bị chậm lại do quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump và ông Biden, cũng như đại dịch COVID-19 đã hạn chế việc di chuyển của đoàn đàm phán hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.