Bộ trưởng Hegseth: Các đối thủ sẽ không dám thách thức Mỹ sau chiến dịch ở Venezuela

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng chiến dịch ở Venezuela cho thấy sức mạnh của Mỹ, khiến các đối thủ “không dám” thách thức Washington.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng Mỹ đang tái thiết ưu thế quân sự ở mức tuyệt đối đến mức các đối thủ sẽ “không dám” thách thức Washington, theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ .

Phát biểu tại Newport News Shipbuilding, xưởng đóng tàu quân sự lớn nhất nước Mỹ, ông Hegseth viện dẫn chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela như bằng chứng cho thấy mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ.

“Chúng tôi đang tái lập năng lực răn đe ở mức tuyệt đối và không thể bị nghi ngờ, để các đối thủ sẽ không dám thách thức Mỹ” - ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Hegseth: Các đối thủ sẽ không dám thách thức Mỹ sau chiến dịch ở Venezuela
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding ngày 5-1. Ảnh: X

Vị bộ trưởng nói thêm rằng dưới các chính quyền Mỹ trước đây, thế giới đã bắt đầu “tự hỏi” liệu Mỹ còn đủ mạnh để dẫn dắt hay không.

“Giờ thì điều đó đã chấm dứt” - ông Hegseth kết luận.

Đề cập hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela vào cuối tuần trước, kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas, Bộ trưởng Hegseth nói rằng “có vẻ như các hệ thống phòng không của Nga đã không hoạt động hiệu quả cho lắm”.

Hệ thống phòng không tích hợp của Venezuela chủ yếu được xây dựng trên công nghệ Nga, bao gồm các tổ hợp S-300VM và Buk-M2E.

Ông Hegseth khẳng định rằng sau chiến dịch tại Venezuela, “thế giới đang chú ý” tới Mỹ.

“Họ đang chú ý tới sức mạnh Mỹ. Họ đang chú ý tới uy lực Mỹ. Họ đang chú ý tới sự rõ ràng và vai trò lãnh đạo của Mỹ” - người đứng đầu Lầu Năm Góc nói.

Mô tả Trung Quốc là “đối thủ”, ông Hegseth cho biết dù Mỹ mong muốn “quan hệ tốt đẹp” với Bắc Kinh và phần còn lại của thế giới, nhưng Washington cũng sẵn sàng cho xung đột.

“Chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới của cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thế hệ để duy trì hòa bình bằng sức mạnh và chúng ta sẽ vươn lên để đáp ứng thách thức đó” - ông Hegseth nói thêm, cho rằng đây là lý do “chúng tôi tự hào gọi mình là Bộ Chiến tranh, chứ không phải Bộ Quốc phòng”.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là phản ứng bị động, mà là thống trị, để không một đối thủ nào, bất kỳ đối thủ nào, từng dám thách thức Mỹ” - bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Hegseth.

Ngày qua, Bắc Kinh và Moscow cùng một số nước tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Venezuela.

Đại sứ của Trung Quốc và Nga là những nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên công khai chúc mừng Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sau lễ tuyên thệ nhậm chức của bà vào hôm 5-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.