Có tin ông Trump sắp gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ Mỹ bàn khai thác dầu ở Venezuela

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ Mỹ để bàn về việc tăng sản lượng dầu của Venezuela.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 5-1 dẫn nguồn tin rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ của Mỹ vào cuối tuần này để bàn về việc tăng sản lượng dầu của Venezuela sau khi lực lượng Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Các cuộc gặp này có ý nghĩa then chốt đối với kỳ vọng của Washington trong việc đưa các tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ, sau khi chính phủ Venezuela, gần hai thập niên trước, tiếp quản các hoạt động năng lượng do Mỹ dẫn dắt tại đây.

Có tin ông Trump sắp gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ Mỹ để bàn về Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela ngày 3-1. Ảnh: WHITE HOUSE

Ba công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ - gồm Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron - đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào với chính quyền Mỹ liên quan tình hình Venezuela, bốn lãnh đạo trong ngành dầu khí nắm rõ sự việc nói với Reuters.

Thông tin trên trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Trump vào cuối tuần rằng ông đã gặp “tất cả” các công ty dầu mỏ của Mỹ, cả trước lẫn sau khi ông Maduro bị bắt.

“Không ai trong ba công ty đó từng trao đổi với Nhà Trắng về việc hoạt động tại Venezuela, cả trước lẫn sau khi vụ ông Maduro, và cho đến thời điểm này” - một nguồn tin nói hôm 5-1.

Các cuộc gặp sắp tới có ý nghĩa quan trọng với kỳ vọng của chính quyền Mỹ trong việc thúc đẩy sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Venezuela - một quốc gia từng thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, và có loại dầu phù hợp để tinh chế tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế chuyên biệt.

Theo các nhà phân tích, để đạt được mục tiêu này sẽ cần nhiều năm và hàng tỉ USD đầu tư.

Hiện vẫn chưa rõ những lãnh đạo nào sẽ tham dự các cuộc gặp sắp tới, cũng như việc các công ty dầu mỏ sẽ tham gia riêng lẻ hay theo nhóm.

Nhà Trắng không bình luận về thông tin các cuộc gặp, nhưng cho biết họ tin rằng ngành dầu mỏ Mỹ đã sẵn sàng tiến vào Venezuela.

“Các công ty dầu mỏ của chúng ta đều sẵn sàng và mong muốn đầu tư lớn vào Venezuela để tái thiết hạ tầng dầu khí, vốn đã bị phá hủy dưới chính quyền phi pháp của ông Maduro” - người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers nói.

Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ông Trump nói rằng một dự án như vậy có thể mất chưa đến 18 tháng.

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News, Tổng thống Trump nói Mỹ có thể trợ cấp cho các công ty dầu mỏ để họ tái thiết hạ tầng năng lượng của Venezuela.

Khi được hỏi liệu chính quyền có thông báo trước cho bất kỳ công ty dầu mỏ nào trước chiến dịch quân sự hay không, ông Trump trả lời: “Không. Nhưng chúng tôi đã bàn đến ý tưởng ‘nếu chúng ta làm thì sao?’”

“Các công ty dầu mỏ hoàn toàn biết rằng chúng tôi đang cân nhắc việc làm một điều gì đó. Nhưng chúng tôi không nói với họ rằng chúng tôi sẽ làm” - nhà lãnh đạo Mỹ nói với NBC News.

Đài CBS News dẫn một nguồn tin giấu tên rằng lãnh đạo của ba công ty dầu mỏ dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright vào ngày 8-1.

Một lãnh đạo trong ngành dầu khí nói với Reuters rằng các công ty sẽ ngần ngại thảo luận về khả năng hoạt động tại Venezuela trong các cuộc gặp tập thể với Nhà Trắng, do lo ngại các quy định chống độc quyền hạn chế việc các đối thủ cạnh tranh cùng bàn bạc về kế hoạch đầu tư, thời điểm và mức sản lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.