Mexico nhắn ông Trump: Hợp tác thì được, phục tùng thì không

(PLO)- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vừa lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia và bác bỏ mọi kịch bản can thiệp quân sự từ phía Washington, tuyên bố hợp tác thì được còn phục tùng thì không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum đã tái khẳng định lập trường phản đối việc Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro, đồng thời cảnh báo về bất kỳ hành động can thiệp nào vào lãnh thổ Mexico, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác" - bà Sheinbaum tuyên bố.

Động thái này tiếp nối thông điệp cứng rắn được bà đưa ra hôm 3-1, ngay sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tập kích tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro.

Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh quốc gia này có chủ quyền độc lập và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong các vấn đề an ninh và chống buôn bán ma túy.

Mexico lên tiếng sau khi ông Trump bóng gió can thiệp quân sự.jpg
Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Cần tái khẳng định rằng tại Mexico, nhân dân làm chủ. Chúng tôi là một quốc gia tự do và có chủ quyền. Hợp tác thì có, nhưng phục tùng và can thiệp thì không" - bà Sheinbaum quả quyết.

Quan điểm này nhất quán với chính sách của chính quyền bà Sheinbaum kể từ khi nhậm chức vào năm 2024, đồng thời tuân thủ Hiến pháp Mexico - văn bản quy định "không can thiệp" là nguyên tắc chỉ đạo tối thượng trong chính sách đối ngoại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong ngày 5-1 về khả năng Mỹ can thiệp quân sự, bà Sheinbaum nhận định kịch bản này khó xảy ra trên thực tế, dù thừa nhận ông Trump đã nhiều lần gây áp lực trong các cuộc điện đàm song phương.

"Tôi không tin sẽ có một [chiến dịch quân sự]. Tôi thậm chí không nghĩ phía Mỹ đang cân nhắc nghiêm túc việc này. Đã nhiều lần ông Trump yêu cầu cho phép quân đội Mỹ tiến vào Mexico. Chúng tôi đã kiên quyết từ chối. Thứ nhất là để bảo vệ chủ quyền, và thứ hai là vì điều đó không cần thiết" - bà Sheinbaum nói.

Tuyên bố này nhằm phản hồi trực tiếp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần qua đã bóng gió về khả năng triển khai hành động quân sự tại Mexico để trấn áp các băng đảng tội phạm.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump từ lâu đã đề cập sự cần thiết của các biện pháp quân sự để triệt phá các băng đảng ma túy hoạt động tại biên giới phía Nam.

Cuối tuần qua, ông tuyên bố với báo giới rằng Mỹ sẽ "phải hành động" để giải quyết vấn đề này tại quốc gia láng giềng.

Theo Reuters, ngay sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã liệt băng đảng Sinaloa và các nhóm tội phạm ma túy khác của Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng từng tuyên bố chính quyền Washington có thể sử dụng quân đội để truy quét các băng đảng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.