Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, VAT

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025. Tổng số thuế được gia hạn gần 102.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp các loại thuế trên như Nghị định số 64/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế của tháng 2,3 năm 2025 và quý 1-2025; gia hạn 5 tháng với số thuế từ tháng 4- 6 năm 2025 và quý 2-2025.

Bộ Tài chính cho biết thực hiện theo phương án nêu trên thì tổng số thuế giá trị gia tăng được gia hạn khoảng 62.000 tỉ đồng. Nhưng số thu ngân sách Nhà nước của năm 2025 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất là ngày 31-12-2025.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 5 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý 1 và quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 36.000 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025.
Bộ Tài chính đang đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025. Ảnh: MINH TRÚC

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2025 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 350 tỉ đồng. Nhưng số thu ngân sách Nhà nước năm 2025 cũng không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp chậm nhất là ngày 31-12-2025.

Còn với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2025 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5-2025.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.600 tỉ đồng, nhưng số thu ngân sách năm 2025 cũng không giảm.

Theo Bộ Tài chính, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo nghị định này là gần 102.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.