Bộ GD&ĐT: Trường học cần huy động phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú

(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống phát sinh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.

Thời gian thực hiện từ ngày 15-4 đến 15-5 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học về lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường học để phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm và bệnh truyền nhiễm.

ngộ độc thực phẩm
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn phương án khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn bán trú, căng tin và các dịch vụ ăn uống khác trong trường học phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, triển khai hiệu quả hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống phát sinh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục - y tế. Huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và gửi báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 20-5-2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.