Không có cơ sở kết luận học sinh Trường THPT Lê Qúy Đôn bị ngộ độc thực phẩm

(PLO)- Căn cứ vào kết quả điều tra, UBND quận 3 kết luận chưa đủ cơ sở khoa học để xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-10, UBND quận 3 đã có báo cáo kết quả điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Lê Qúy Đôn vào ngày 10-10-2024.

Theo đó, ngày 10-10, Phòng Y tế quận 3 nhận được thông tin từ Sở An toàn thực phẩm về việc có một số học sinh đau bụng tại Trường THPT Lê Qúy Đôn (quận 3) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Phòng Y tế quận 3 đã phối hợp Trung tâm Y tế quận 3 và UBND phường Võ Thị Sáu đến trường để triển khai xác minh thông tin, các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

nghi ngộ độc thực phẩm trường lê quý đôn
Học sinh Trường THPT Lê Qúy Đôn có triệu chứng bị đau bụng được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngày 10-10. Ảnh: BVCC

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn lưu phục vụ bữa trưa ngày 10-10-2024 tại Trường THPT Lê Qúy Đôn của Viện Pasteur TP.HCM; Quyết định số 46/2007 của Bộ Y tế; Thông tư số 12/2021 của Bộ Y tế... không đủ cơ sở khoa học để xác định món ăn nguyên nhân.

Hơn nữa, trong quá trình nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 5 bệnh nhi không nôn ói và không tiêu lỏng nên bệnh viện không thực hiện các xét nghiệm vi sinh và độc chất, do đó không có cơ sở khoa học để xác định ngộ độc thực phẩm.

Căn cứ vào kết quả điều tra, UBND quận 3 kết luận chưa đủ cơ sở khoa học để xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm.

Sau vụ việc trên, UBND quận 3 giao phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; có nhân viên giao nhận và giám sát các nhân viên cơ sở cung cấp suất ăn; có bố trí phòng riêng biệt để phân chia, hâm nóng thức ăn, tránh bụi bặm.

Đồng thời, các đơn vị cần định kỳ tự lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng nước phục vụ ăn uống trong nhà trường; vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.