Biệt phủ trăm tỉ gần 3 năm chưa tháo dỡ xong

(PLO)- Gần 3 năm kể từ ngày ông Ngô Văn Quang tự nguyện tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên rừng Hải Vân, tất cả vẫn còn ngổn ngang.

Ngày 30-10, chúng tôi trở lại biệt phủ xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang nằm dưới chân núi Hải Vân. Ảnh: TẤN VIỆT

Quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài, khối biệt phủ đồ sộ này như vẫn y nguyên. Hàng dài tường rào, cổng ngõ kiên cố ẩn sâu trong khu rừng dưới chân núi Hải Vân từng chứa đựng trong đó khối tài sản ước tính 100 tỉ đồng, chủ yếu là gỗ quý.

Ngay cổng chính, người làm của ông Quang kiên quyết không cho người ngoài bước vào với lý do chủ biệt phủ không cho phép.

Tường rào kiên cố bao quanh biệt phủ vẫn nguyên vẹn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy vậy, quan sát từ bên ngoài, vẫn còn nhà gỗ, nhà gạch xây kiên cố bên trong biệt phủ. Cạnh đó là mặt bằng trống từ những hạng mục khác đã được tháo dỡ. Ngoài ra, từ cổng chính nhìn vào, các hạng mục trang trí, chòi gỗ đựng tượng vẫn còn nguyên.

Chòi gỗ đựng tượng bên trong cổng chính của biệt phủ. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đây, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cho hay từ sau khi ông Quang tự thuê đội tháo dỡ một số hạng mục trong biệt phủ đến nay, những hạng mục khác vẫn chờ đến khi ông Quang tìm được mặt bằng xây dựng mới.

Trong một báo cáo mới đây của UBND quận Liên Chiểu dẫn nội dung đơn xin gia hạn tháo dỡ của gia đình ông Quang có nêu: “Do công trình có quy mô quá lớn và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là tám khu nhà rường, nhà lục giác có kiến trúc cổ. Toàn bộ các hạng mục tháo dỡ đều có cấu trúc tinh xảo, kết cấu chắc chắn với hàng chục cột gỗ vừa cao vừa lớn.

Các nhà trên còn được chạm trổ liên kết để hình thành nên các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ngay trên bức tường gỗ nên cần thợ có tay nghề cao để tháo dỡ; cần phải huy động đến lực lượng xe cơ giới, bỏ nhiều công sức và thời gian..”.

Một nhà rường gỗ bát giác nằm tại vị trí này đã được tháo dỡ. Ảnh: TẤN VIỆT

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cũng cho rằng trong quá trình tháo dỡ, do khối lượng đồ đạc quá lớn, nhiều tài sản có giá trị, do đó ông Quang xin tạm được sử dụng hai ngôi nhà để chất và bảo quản tài sản trong khi chờ di chuyển.

Một nhà rường gỗ, mái lợp ngói cũng được xin giữ lại tạm thời để bàn thờ gia tiên của gia đình. Một nhà làm chỗ sinh hoạt cho gia đình và nhân công.

“Ông Quang có cam kết sẽ tháo dỡ sau cùng khi chuyển toàn bộ tài sản đến địa điểm mới” - báo cáo nêu.

Một khối nhà gạch xây kiên cố còn nguyên trong biệt phủ. Ảnh: TẤN VIỆT

PV đặt câu hỏi, theo luật thì khi cho phép chủ nhà tự tháo dỡ cũng phải có thời hạn nhất định do chính quyền đặt ra, quá thời hạn thì phải cưỡng chế chứ không thể kéo dài mãi như như vậy. Ông Đây thừa nhận điều này đúng nhưng cho rằng quận cũng xem xét để cho ông Quang có thời gian tìm mặt bằng mới. “Mười mấy công trình mà tháo dỡ hết rồi, còn một, hai công trình không ảnh hưởng gì thì cũng được” - ông Đây nói.

Theo một người phụ nữ làm công tác quét dọn vệ sinh bên trong biệt phủ, đã nhiều tháng nay ông Quang không đến thăm công trình của mình. Khi chúng tôi liên lạc, điện thoại của ông Quang đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.

Ngày 4-2-2015, UBND quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng rộng đến 1.411 m2.

Ngày 8-12-2015, UBND quận Liên Chiểu ban hành quyết định cưỡng chế công trình, thời hạn hoàn thành cưỡng chế trước ngày 31-1-2016.

Ngày 12-12-2015, ông Quang tự huy động nhân lực tháo dỡ biệt phủ của mình.

Ngày 16-12-2015 và ngày 20-1-2016, gia đình ông Quang có đơn trình bày các nguyên nhân có thể ảnh hưởng tiến độ tháo dỡ công trình, xin gia hạn thời gian tháo dỡ.

Ngày 28-1-2016, UBND quận Liên Chiểu lập biên bản công nhận sự tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Quang. Đồng thời tiếp tục giám sát, đôn đốc ông Quang hoàn thành việc tháo dỡ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.