Bị tước GPLX có thể bỏ, thi lại cái mới?

Tôi chạy xe máy trên đường có vi phạm giao thông và bị CSGT phạt tiền. 

Ngoài ra, tôi còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) đến 10 tháng. Xin hỏi tôi có thể bỏ GPLX đang bị tạm giữ để thi lấy GPLX mới được không?

Bạn đọc nguyenvanhan…@gmail.com

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Nếu người vi phạm bị tước GPLX trong 10 tháng thì có nghĩa là người này sẽ không được quyền lái xe trong vòng 10 tháng đó. Vì thế, khi chưa hết thời hạn bị phạt thì người vi phạm không được học, thi và cấp GPLX mới.

Hiện nay Bộ GTVT và Bộ Công an đã liên thông dữ liệu, tích hợp thông tin. Khi xử phạt vi phạm giao thông, cơ quan chức năng sẽ cập nhật lên hệ thống nên người vi phạm bị phạt tước GPLX, sau đó muốn thi lại bằng lái mới là không thể được.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT thì GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. Do vậy, khi hết thời hạn bị tước GPLX thì người vi phạm vẫn tiếp tục được sử dụng GPLX này chứ không cần thi để được cấp lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...