Bí thư Thăng hứa 'dành điều kiện tốt nhất' cho ĐH Fulbright Việt Nam

(PLO)- "Hôm nay tôi muốn ngài bộ trưởng và quý vị làm chứng cho lời hứa của chúng tôi, là sẽ dành những điều kiện tốt nhất cho Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) hoạt động và phát huy mọi thế mạnh, thành tựu của nền giáo dục Hoa Kỳ, đóng góp cho sự phát triển chung của hai nước".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cam kết với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại buổi trao quyết định thành lập Trường ĐH Fulbright tại Việt Nam ngày 25-5.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam cho nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry - Chủ tịch Hội đồng tín thác FUV - dưới sự chúng kiến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Đinh La Thăng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập Trường FUV cho nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry. Ảnh: VIỆT HOA

Bí thư Đinh La Thăng cam kết với Ngoại trưởng John Kerry sẽ tạo điều kiện để trường hoạt động, phát huy thành tựu nền giáo dục Hoa Kỳ.

Ông Thăng cũng gửi lời cám ơn đến Ngoại trưởng Mỹ vì những nỗ lực không mệt mỏi để đem chương trình đào tạo Fulbright đến Việt Nam. Đồng thời cho biết sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam.

"Chúng tôi đánh giá đây là bước tiến lớn cho tương lai. Kinh nghiệm Hoa Kỳ cho chúng tôi hiểu rằng chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quyết định hàng đầu với sự phát triển của đất nước" - ông Thăng nói.

Ông Bob Kerry cho rằng FUV mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong lịch sử hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam về giáo dục đại học. Bởi FUV được thành lập dựa trên các nguyên tắc trọng dụng nhân tài, tự do học thuật, quản trị tự chủ, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

"Chúng tôi hy vọng FUV sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc để thu hút các học giả và nhà khoa học Việt Nam đã được đào tạo nhiều năm ở nước ngoài, theo các chương trình hợp tác giữa hai nước” - Chủ tịch hội đồng tín thác FUV nói.

Trả lời báo giới tại buổi họp báo sau lễ trao quyết định thành lập, bà Đàm Bích Thủy, Hiệu trưởng sáng lập FUV, cho biết FUV là trường duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình “khai phóng”, với mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên Việt Nam có tư duy phản biện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật và dịch vụ công.

Bà Thủy cũng cho hay dù là một tổ chức tư nhân, FUV đã nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Hòa Kỳ và Việt Nam. Đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 20 triệu USD để lập trường. Chính quyền TP.HCM dành cho FUV 25 ha đất ở Khu Công nghệ cao (quận 9), trong đó 15 ha được sử dụng để xây khuôn viên chính của trường, còn lại là khu nhà ở và ký túc xá sinh viên.

Đơn vị học thuật đầu tiên sẽ là khoa Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ khai giảng vào mùa thu năm 2016.

“Ở giai đoạn ổn định, trường sẽ có số lượng sinh viên 6.000-10.000” - bà Thủy cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.