Bế tắc Nga-Ukraine

Tổng thống Kazakhstan đề xuất ba nước Liên minh hải quan nên hợp tác cứu trợ cho miền Đông Ukraine.

Ngày 26-8, hội nghị cấp cao ba bên Liên minh hải quan (Nga, Kazakhstan và Belarus)-Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc tại Minsk (Belarus).

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin thành phần tham dự hội nghị có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaye, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Phái đoàn EU dự hội nghị gồm Cao ủy Đối ngoại Catherine Ashton, Cao ủy Năng lượng Guenther Oettinger và Cao ủy Thương mại Karel De Gucht.

Hãng tin Interfax (Nga) đưa tin phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Alexander Lukashenko kêu gọi các bên nghĩ về số phận của người dân nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Putin nói cuộc khủng hoảng ở Ukraine không thể giải quyết bằng vũ lực mà không tính đến lợi ích của người dân khu vực miền Đông Ukraine và khởi động tiến trình đối thoại hòa bình.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton tại hội nghị ba bên ở Minsk ngày 26-8. Ảnh: AP

Tổng thống Putin cho biết Nga mong muốn Ukraine mở rộng quan hệ với Liên minh hải quan. Ông cảnh báo Ukraine sẽ thiệt hại 165 tỉ euro trong 10 năm để chuyển đổi nền kinh tế theo tiêu chuẩn châu Âu. Ông nói Nga sẽ hủy bỏ các ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine nếu Ukraine thực hiện hiệp định liên kết EU-Ukraine.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaye đề xuất ba nước thành viên của Liên minh hải quan nên hợp tác cứu trợ cho miền Đông Ukraine. Ông nói trong quá trình cứu trợ, cần tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói mục đích ông đến dự hội nghị là nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine và khởi động tiến trình tìm kiếm thỏa hiệp chính trị. Ông nhấn mạnh cách hiệu quả để chấm đứt đổ máu ở miền Đông Ukraine là kiểm soát chặt chẽ biên giới Ukraine-Nga, ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai.

Bên lề hội nghị, nhiều cuộc gặp song phương đã diễn ra. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Petro Poroshenko bày tỏ hy vọng hội nghị cấp cao ba bên sẽ đạt được kết quả hướng đến thỏa thuận mang lại hòa bình cho Ukraine.

Tại cuộc gặp với Cao ủy Đối ngoại EU Catherine Ashton, Tổng thống Petro Poroshenko nói Ukraine sẽ phê chuẩn Hiệp định liên kết EU-Ukrain vào tháng 9 tới.

Trong cuộc gặp với Cao ủy Đối ngoại EU, Tổng thống Alexander Lukashenko nói ông tin hội nghị sẽ định hình bước đi tiếp theo hướng đến một giải pháp cho khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 26-8, cơ quan an ninh quốc gia Ukraine công bố đoạn băng cho thấy hình ảnh của 10 lính dù Nga bị bắt tại làng Dzerkalne, cách TP Donetsk 50 km vào ngày 25-8.

Hãng tin Reuters đưa tin cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết các lính dù khai nhận họ thuộc Trung đoàn 331 của Sư đoàn không vận 98 đóng ở miền Trung Nga.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một số binh sĩ Nga vô tình đi lạc qua lãnh thổ Ukraine khi đang làm nhiệm vụ tuần tra dọc khu vực biên giới Nga-Ukraine.

Nguồn tin này nói 500 binh sĩ Ukraine cũng đã băng qua biên giới Nga vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng Nga không công bố rộng rãi về các vụ việc và đã gửi trả bất kỳ binh sĩ Ukraine muốn quay trở về.

Ngày 25-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên truyền hình tuyên bố giải tán Quốc hội và thông báo tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-10 tới. Báo The Guardian (Anh) đưa tin ông Petro Poroshenko nói bầu cử sớm là cách tốt nhất để “làm sạch” Quốc hội vì Quốc hội hiện nay vẫn còn nhiều nghị sĩ thuộc phe của nguyên Tổng thống Viktor Yanukovych (thân Nga). Ông nói những nghị sĩ này là đồng minh của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.