Bất động sản vượt khó thời điểm cuối năm

(PLO)- Dù thanh khoản đang gặp khó khăn nhưng các chủ đầu tư kỳ vọng phân khúc căn hộ với nhu cầu lớn sẽ kéo thị trường bất động sản đi lên vào giai đoạn cuối năm.

Chuẩn bị cho thời điểm cuối năm, nhiều dự án bất động sản đã đồng loạt bung nguồn hàng mới. Tuy nhiên, cái khó của của thị trường lúc này vẫn là giá bán vẫn cao, thiếu nhà ở xã hội và căn hộ vừa túi tiền cho nhu cầu ở thực.

Tính toán để bung hàng

Trước những lo ngại thị trường vẫn chưa thể hồi phục vào giai đoạn cuối năm nay, đa số các chủ đầu tư đều cân đo, đong đếm nguồn cung để mở bán trong quý IV-2024 và để dành cho kế hoạch bán hàng qua năm 2025.

Tại TP.HCM, Tập đoàn Vingroup cho biết từ tháng 10 sẽ chính thức mở bán phân khu tại khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức). Trong đợt mở bán này, Vingroup sẽ cho ra mắt 2.000 căn chung cư.

Chủ đầu tư Gamuda Land cũng tiếp tục mở bán dự án Eaton Park (TP Thủ Đức) cung cấp cho thị trường 2.000 căn hộ cao cấp. Với dự án này, quý IV là thời điểm mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án. Đợt mở bán đợt đầu tiên là vào đầu năm 2024. Nguồn hàng dự kiến chủ đầu tư đưa ra thị trường gồm 550 căn hộ với giá trung bình từ 142 triệu đồng/m2.

Thị trường Bình Dương cũng có sự xôm tụ nhất phía Nam với khoảng 20 dự án chung cư được thông báo ra hàng vào quý IV. Chủ đầu tư Bcons cũng có kế hoạch đưa ra thị trường khoảng 3.000 sản phẩm căn hộ chung cư quý cuối năm. Ngoài ra còn có chủ đầu tư Phú Đông Group với nguồn hàng mở bán dự án 780 căn hộ.

bat-dong-san-cuoi-nam-2024-can-ho.JPG
Các doanh nghiệp bất động sản vẫn kỳ vọng thị trường cuối năm sẽ dần hồi phục. Ảnh: QH

Tập đoàn Nam Long cho biết sẽ ra mắt khoảng 5.000 sản phẩm căn hộ chung cư tại dự án ở huyện Bến Lức, Long An. Dự án có tổng diện tích 355 ha, mức giá của sản phẩm này khoảng 1 tỉ đồng/căn. Tuy nhiên, tập đoàn này sẽ mở bán trước hai phân khu trong quý IV, còn những phân khu khác sẽ lên kế hoạch cho năm sau.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty DKRA Vietnam, đưa ra dự báo trong quý cuối năm nguồn cung mới sẽ ghi nhận thêm 10.000 căn hộ, nâng tổng số căn chung cư mở bán mới trong cả năm 2024 ước đạt gần 30.000 căn. Con số này gần gấp 3 lần số căn mở bán trong năm 2023 và là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Một tỉ lệ lớn nguồn cung dự kiến tập trung tại phân khúc cao cấp. Trong khi đó sẽ có thêm các dự án hạng sang triển khai mở bán vào cuối năm, tiếp tục kéo mặt bằng giá bán sơ cấp đi lên trong quý cuối cùng của năm.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty DKRA Vietnam

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng trong quý IV, ngoài dự án mới, TP.HCM dự kiến có thêm nhiều dự án hoàn thiện pháp lý tái khởi động sau nhiều năm ngừng triển khai. Điều này giúp củng cố niềm tin của người mua nhà và các nhà đầu tư.

CBRE Việt Nam cũng cho biết một số dự án có kế hoạch bán hàng trở lại sau khi được gỡ vướng pháp lý cũng dự kiến triển khai trong năm nay nhưng mở bán chính thức trong năm sau.

Doanh nghiệp vượt khó

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết bất động sản TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn cung, vẫn còn lệch pha cung cầu, thiếu nhà ở vừa túi tiền.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, TP.HCM chỉ có 9 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư mới. Trong số đó, TP Thủ Đức chiếm đến 6 dự án. Tuy nhiên, quy mô các dự án này rất nhỏ, lớn nhất chỉ đạt 5 ha, tiếp theo là 1 ha và còn lại chỉ vài ngàn mét vuông, hầu hết là những dự án nhỏ lẻ.

bất động sản
Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc pháp lý, thiếu nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: QH

Trong 8 tháng đầu năm 2024, nhà ở thương mại đạt 7,5 triệu m², chiếm 48,5% kế hoạch trong khi nhà ở xã hội đạt 205.132 m², chỉ đạt 8,2%. Ngoài ra, chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 1.011 căn, trong đó gồm 678 căn hộ chung cư và 44 căn nhà thấp tầng. Với số lượng này hoàn toàn không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và người dân.

Đáng chú ý, 100% số căn hộ đều thuộc phân khúc cao cấp, không có bất kỳ căn hộ nào thuộc phân khúc trung cấp hoặc bình dân. So với cùng kỳ, số lượng căn hộ trong 8 tháng đầu năm 2024 đã giảm hơn 94,9%, chỉ đạt 14.286 căn, thấp hơn nhiều so với mức bình quân.

Theo ông Châu, sức khỏe các doanh nghiệp bất động sản vẫn còn rất yếu. Do đó, các doanh nghiệp nên “liệu cơm gắp mắm”, cân nhắc kỹ lưỡng năng lực đầu tư, tránh dàn trải và bố trí nguồn lực tài chính sao cho phù hợp.

“Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) các dự án bất động vẫn gặp khó, nếu được tháo gỡ vướng mắc pháp lý sẽ giúp nhiều dự án, doanh nghiệp gỡ được dòng tiền. Khi các dự án được triển khai trở lại, gia tăng nguồn cung giúp kéo giảm giá nhà ở”- ông Châu nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết thị trường bất động sản dù có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Thị trường đang chịu nhiều tổn thương, bao gồm các khách hàng bị ảnh hưởng và lòng tin của thị trường chưa thể phục hồi. Về phía các chủ đầu tư, nhiều công ty bất động sản đang đối mặt với khó khăn pháp lý, lượng hàng tồn kho còn lớn và dòng tiền bị gián đoạn.

bat-dong-san-cuoi-nam-can-ho-tpchm.JPG
Dự báo bất động sản đến cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 vẫn còn gặp nhiều thách thức, doanh nghiệp cần tập trung vào các sản phẩm có giá trị thực. Ảnh: QH

“Ngoài ra, chi phí đầu vào cho việc triển khai dự án mới cũng như xử lý các vấn đề tồn đọng cũ vẫn gặp trở ngại, dẫn đến chi phí tăng cao và việc định giá thị trường khó có thể giảm. Thời gian chờ đợi pháp lý càng lâu thì chi phí càng gia tăng”- ông Trường chia sẻ.

Theo ông Trường, đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2025, thị trường vẫn còn gặp nhiều thách thức nhưng không có nghĩa là bế tắc. “Trước đây, khi thị trường phát triển mạnh, chúng ta dễ dàng tăng giá, nhưng hiện nay cần phải cắt giảm chi phí một cách hợp lý và định giá phù hợp để thị trường dễ dàng hấp thụ”- ông Trường nói.

Căn hộ dẫn dắt thị trường quý IV-2024

Ông Nguyễn Văn Đính-Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết trong quý IV-2024, chủ yếu là căn hộ chung cư sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Nguồn cung căn hộ mới của thị trường được đóng góp thêm từ các vùng ven Hà Nội và TP.HCM.

Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn gặp khó, khan hiếm nhà ở xã hội sẽ vẫn là thực trạng nan giải, nhiều thách thức tại 2 thị trường lớn nhất nhà nước về nhu cầu nhà ở.

Trong bối cảnh hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, các chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản cần chủ động cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi mới. Đồng thời, doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với hành lang pháp lý và xu hướng phát triển thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.