Bất động sản nghỉ dưỡng án binh chờ thời cơ

(PLO)- Hiện các chủ đầu tư dự án ngôi nhà thứ hai và condotel đều đẩy lùi tiến độ ra mắt sản phẩm để chờ nhu cầu trong nước hồi phục trở lại.

Theo cuộc khảo sát thị trường mới nhất vừa công bố của Savills Hotels (mảng nghiên cứu về khách sạn của tập đoàn nghiên cứu BĐS Savills), các chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng đều lùi thời gian ra mắt, mở bán dự án mới để chờ nhu cầu trong nước hồi phục trở lại.

Dịch bệnh ảnh hưởng dự án đang xây dựng

Savills Hotels đánh giá đại dịch COVID-19 cùng với những biện pháp phòng chống dịch đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều doanh nghiệp BĐS đã và đang gặp phải nhiều khó khăn để đáp ứng tiến độ dự án. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng thiếu nguyên liệu, nhân công và khó khăn trong việc thu xếp tài chính.

Savills Hotels cũng đã khảo sát và nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của đại dịch đối với các dự án đang được triển khai xây dựng hoặc sắp đi vào hoạt động.

Dự án nghỉ dưỡng JW Marriott Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Theo số liệu của Savills Hotels, có 49 dự án BĐS nghỉ dưỡng thuộc phân khúc bốn và năm sao tại các thị trường nghỉ dưỡng chính đang được triển khai xây dựng. Các dự án này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020, bổ sung khoảng 16.900 phòng cho thị trường.

Khảo sát cho thấy 53% trong số các dự án này, dù có phần chậm trễ so với tiến độ dự kiến ban đầu, nhưng cũng đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng. Mục tiêu là để kịp mở cửa đón khách trong năm nay.

23 dự án còn lại tạm hoãn thời gian hoàn thiện qua năm 2021. Trong số đó hơn 60% dự kiến hoàn thiện vào quý 1 và quý 2-2021, số còn lại chưa có thời gian dự kiến hoàn thành cụ thể. Phần lớn các dự án chậm tiến độ (90%) tập trung ở khu vực ven biển.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Các cơ sở lưu trú đang hoạt động chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với các dự án còn trong quá trình hoạch định và xây dựng.

homstay

Nhiều cơ sở lưu trú du lịch vẫn tạm ngừng hoạt động một phần hoặc hoàn toàn do lượng khách vẫn còn thấp.

Chủ đầu tư dường như đã có tầm nhìn dài hạn hơn khi phải đối mặt với khó khăn của giai đoạn giãn cách xã hội trong ngắn hạn. Chúng tôi không loại trừ khả năng tiến độ thực hiện các dự án này trong tương lai có thể bị ảnh hưởng do những tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi kỳ vọng việc khai trương một số dự án tiêu biểu trong năm nay như JW Marriott Đà Nẵng, Regent Phú Quốc hay Zannier Bãi San Hô sẽ góp phần khẳng định tiềm năng của Việt Nam trên chặng đường phát triển thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp hơn trong thời gian tới”.

Các khách sạn, condotel đều hoạt động cầm chừng

Nhằm đánh giá tình hình kinh doanh hậu COVID-19, Savills Hotels đã khảo sát 635 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc phân khúc bốn và năm sao tại Việt Nam. Kết quả cho thấy có 493 cơ sở lưu trú (78%) cho biết đã mở cửa đón khách. 22% cơ sở cho biết đang tạm dừng hoạt động cho đến khi khách quốc tế được phép quay trở lại.

Đa phần các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã cung cấp đầy đủ tiện ích đi kèm. Tuy nhiên, một số ít cơ sở tạm ngưng một phần dịch vụ để cắt giảm chi phí.

Ông Mauro Gasparotti cho biết việc mở cửa trở lại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng là một bước đi dũng cảm của các chủ đầu tư Việt Nam. Đặc biệt là khi so sánh với các quốc gia lân cận, hiện hầu hết khách sạn ở Thái Lan vẫn đang đóng cửa.

Hầu hết các cơ sở lưu trú ở TP.HCM và Hà Nội mở cửa hoạt động nhằm giữ chân các nhân sự chủ chốt và tránh mất thị phần trong trường hợp thị trường hồi phục.

Trong khi đó, các cơ sở lưu trú ven biển dường như thận trọng hơn. Tại Phú Quốc, Quảng Nam, tỉ lệ mở cửa phục vụ trở lại lần lượt là 58% và 55%.

Công suất trung bình trong những tuần đầu tháng 5 là khoảng 16%, cho thấy thị trường đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, dự kiến hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú sẽ còn chững lại trong vài tháng tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.