Bãi tắm Vũng Tàu nhếch nhác vì kiốt tự phát

(PL) - Bãi tắm Thùy Vân (Vũng Tàu) từng được coi là điểm nhấn ấn tượng của một trong những bãi tắm đẹp nhất nước. Song thực tế hiện nay nhiều xe đẩy, nhiều kiốt mọc tự phát áp sát dọc bờ kè bán tôm, cá, mực nướng, bia, nước ngọt, áo phao… làm bãi tắm nhếch nhác, ô nhiễm, mất mỹ quan.

Cảnh người ăn, kẻ uống, người xin ăn, người xả rác; thậm chí việc nhiều người đến tắm ăn nhậu, say xỉn phóng uế tại bờ kè, bãi biển cũng xảy ra thường xuyên.

Nhiều hộ dựng lều, kiốt, kéo xe đẩy kinh doanh dọc bờ biển Thùy Vân. Ảnh: TC

Bờ kè bãi tắm Thùy Vân được lát đá hoa cương từ năm 2013 với mức đầu tư hơn 187 tỉ đồng, có chiều dài 3,2 km. Riêng đoạn kè biển Thùy Vân (từ khách sạn Tháng Mười đến mũi Nghinh Phong) dài 1 km đã được UBND TP Vũng Tàu đầu tư hơn 50 tỉ đồng để cải tạo cảnh quan môi trường và thu hút khách du lịch. Song ngay sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2014, nhiều hộ kinh doanh nêu trên đã phá vỡ cảnh quan đẹp.

Được biết đoạn bờ kè nói trên hiện do HTX du lịch Vũng Tàu và HTX Thùy Vân quản lý. Tháng 12-2014, UBND phường Thắng Tam đã kiểm tra, lập biên bản đối với HTX du lịch Vũng Tàu vì cho dựng kiốt trái phép dọc bờ kè, bãi biển, sau đó phạt 45 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay các kiốt vẫn chưa được di dời. Phường Thắng Tam đã báo cáo lên TP Vũng Tàu để xử lý.

Trả lời về việc các kiốt dựng trái phép dọc bờ kè, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: “Các HTX ban đầu chỉ xin dựng kiốt tạm để cất áo phao, dù, ghế nhưng sau đó họ tự buôn bán nấu ăn, cho tắm nước ngọt. TP sẽ kiên quyết dẹp bỏ tất cả kiốt, công trình xây dựng trái phép dọc bờ kè, dưới bãi biển”.

Đến bãi tắm Thùy Vân vào chiều cuối tuần, không phủ nhận cảnh thơ mộng của bãi tắm uốn lượn ôm dọc trục đường với hàng ngàn du khách đùa giỡn cùng sóng biển nhưng cũng thật thất vọng cảnh buôn bán, ăn uống, xả rác ngay bờ kè bãi biển một cách vô thức. Hy vọng TP Vũng Tàu sẽ có biện pháp hữu hiệu trong việc tháo dỡ các kiốt tự phát, trả lại mỹ quan vốn đẹp đẽ, thơ mộng cho bãi biển Thùy Vân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.