Ba Lan: NATO đang cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga gần biên giới liên minh

(PLO)- Sau vụ tên lửa Nga “bay lạc’ vào không phận Ba Lan cuối tuần rồi, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết NATO đang cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga nếu chúng tiếp cận gần biên giới liên minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Shejna ngày 26-3 nói với kênh RMF24 (Ba Lan) rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc khả năng bắn hạ tên lửa Nga khi chúng tiến gần đến biên giới của liên minh quân sự này.

“NATO đang phân tích nhiều khái niệm khác nhau, bao gồm việc những tên lửa như vậy nên bị bắn hạ khi chúng ở rất gần biên giới NATO” - ông Shejna nói.

NATO.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Shejna nói NATO đang cân nhắc bắn hạ tên lửa Nga gần biên giới NATO. Ảnh: GETTY IMAGES

“Nhưng điều này sẽ phải được thực hiện với sự đồng ý của phía Ukraine và có tính đến các hậu quả quốc tế. Khi đó tên lửa NATO sẽ đánh trúng tên lửa Nga ngoài lãnh thổ [của liên minh]” - ông nói thêm.

Thứ trưởng Shejna lưu ý rằng việc tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan vào cuối tuần rồi là một phép thử về sức mạnh phòng thủ và tính cảnh giác của Lực lượng Vũ trang Ba Lan.

Ông nói rằng Nga không muốn khiêu khích bất cứ điều gì, bởi Moscow biết rằng nếu tên lửa di chuyển xa hơn vào lãnh thổ Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ.

Nga chưa bình luận về thông tin rằng NATO cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga gần biên giới liên minh.

Ông Shejna đưa ra phát ngôn trên sau khi Ba Lan nói rằng một tên lửa nghi do Nga phóng sang miền tây Ukraine đã bay lạc qua làng Oserdow, tỉnh Lublin (Ba Lan, giáp với Ukraine) lúc 4 giờ 23 sáng 24-3 (giờ địa phương) và ở đó khoảng 40 giây.

Vụ việc khiến Ba Lan triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw - ông Sergei Andreyev để giải thích, nhưng nhà ngoại giao Nga đã phớt lờ yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.