Lãnh đạo Đức, Pháp, Ba Lan họp bàn 'không để Nga thắng'

(PLO)- Ba lãnh đạo Pháp và Ba Lan, Đức họp liên quan Nga và Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có cuộc hội đàm tại TP Berlin (Đức), bàn về việc viện trợ cho Ukraine, theo hãng tin AP.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Scholz tuyên bố rằng các quốc gia đang ủng hộ Ukraine vốn không hề có chiến tranh với Nga.

“Rõ ràng là chúng tôi không có chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga [Vladimir Putin] nên biết rằng chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine” - Thủ tướng Đức nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tới “chừng nào còn cần thiết”.

Nga.jpg
(Từ trái sang phải) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hội đàm tại Đức ngày 15-3 bàn viện trợ cho Ukraine. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Đức cho biết các nước châu Âu “sẽ mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine và nỗ lực này sẽ được bắt đầu ngay lập tức”.

Phần mình, Tổng thống Macron nói rằng Đức, Pháp, Ba Lan đã nhất trí về mục tiêu "không bao giờ để Nga chiến thắng và hỗ trợ người dân Ukraine cho đến cùng".

Thủ tướng Tusk thì khẳng định cuộc họp ba bên đã chứng minh những tin đồn về “mối bất hòa giữa những nước ủng hộ Ukraine là không đúng sự thật".

Thủ tướng Ba Lan cho biết Đức, Pháp và Ba Lan phải "huy động toàn bộ châu Âu" để cung cấp những viện trợ cần thiết cho Kiev để đối phó Nga.

Theo đài RT, cuộc họp này nhằm thể hiện tình đoàn kết sau những bất đồng gần đây của Đức và Pháp về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa và triển khai quân trên bộ ở Ukraine.

Ông Scholz cho đến nay vẫn từ chối gửi tên lửa Taurus tới Ukraine để tránh leo thang thêm xung đột với Nga. Trong khi đó, Pháp đã cung cấp tên lửa hành trình SCALP-EG, loại tên lửa này hiện đang được Ukraine sử dụng và có kích thước gần tương đương với tên lửa Taurus.

Bên cạnh đó, đề xuất gần đây của ông Macron rằng phương Tây “không thể loại trừ” khả năng gửi binh sĩ đến hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ Đức và các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.