91 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư

(PLO)- Trong 673 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 91 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 582 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024. Trong đó, số ứng viên giáo sư là 43 và phó giáo sư là 539.

phó giáo sư
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Ảnh: HĐGSNN

So với danh sách ban đầu có 91 ứng viên bị loại. Trong đó, ngành điện - điện tử - tự động hoá, ứng viên bị loại nhiều nhất gồm 15 ứng viên.

Sau khi bị loại 4 ứng viên (1 ứng viên giáo sư và 3 ứng viên phó giáo sư), ngành kinh tế vẫn đông ứng viên nhất với 104 người.

Các ngành có tất cả ứng viên vượt qua vòng xét duyệt gồm: cơ khí, giao thông vận tải, sử học - khảo cổ học, tâm lý học, thuỷ lợi, văn hoá- nghệ thuật - thể dục thể thao.

Theo quy trình, các đại học thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở để xét duyệt hồ sơ, gửi kết quả lên Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng này lại giao cho Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt, trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước tổ chức họp để Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành báo cáo kết quả xét và trả lời chất vấn của thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về kết quả thẩm định hồ sơ và việc tổ chức xét của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Sau đó, sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Kết quả bỏ phiếu phải đạt trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý.

Sau đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua Nghị quyết kỳ họp, công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

Năm 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 630 nhà giáo, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư (được 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.