3 cựu thủ tướng cùng biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm

(PLO)- Các cựu lãnh đạo Nepal biểu tình nhằm thể hiện sự bất bình trước việc đương kim Thủ tướng K.P. Sharma Oli quyết định giải tán quốc hội.

Ba cựu Thủ tướng Nepal đã tham gia cùng cuộc biểu tình ngồi của hàng trăm người dân để phản đối việc chính quyền đương nhiệm bất ngờ giải tán quốc hội hôm 20-12, hãng Reuters đưa tin.

Ngày 25-12, ba ông Pushpa Kamal Dahal (thường được biết đến với tên gọi Prachanda), Madhav Kumar Nepal và Jhala Nath Khanal, những người từng giữ chức Thủ tướng Nepal liên tục trong giai đoạn 2008-2011, đã tham gia biểu tình gần văn phòng của Thủ tướng K.P. Sharma Oli (đương nhiệm).

Ngoài ra, gần 300 thành viên Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Nepal (NCP - cầm quyền) và gần 100 nhà lập pháp cũng tham gia biểu tình.

Ba cựu Thủ tướng Nepal cho rằng ông Oli không có quyền giải tán quốc hội và do đó, quyết định của chính quyền đương nhiệm là vi hiến. 

Cựu Thủ tướng Nepal Prachanda (trái) và đương kim Thủ tướng K.P. Sharma Oli (phải). Ảnh: KHABARHUB (Nepal)

"Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn để chống lại lệnh giải tán (quốc hội) do một thủ tướng không biết chừng mực ban hành" - ông Prachanda nói.

Cũng trong ngày 25-12, Tòa án Tối cao Nepal đã yêu cầu Thủ tướng Oli giải thích cơ sở pháp lý cho quyết định giải tán quốc hội và nộp lại biên bản các đề xuất đã trình lên Tổng thống Bidya Devi Bhandari liên quan tới quyết định này.

Quyết định giải tán quốc hội được cho là một động thái bất ngờ của ông Oli dù trước đó ông đã gặp bất đồng sâu sắc với các đồng minh trong NCP.

"Ngài Thủ tướng đã mất đi sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp, ủy ban trung ương và ban thư ký của đảng. Thay vì tìm kiếm một sự thỏa hiệp trong đảng, ông ấy đã chọn giải tán quốc hội" - ông Bishnu Rijal, một thành viên Ủy ban Trung ương NCP, nói.

Ông Oli bị cáo buộc đã bỏ qua tiếng nói và lợi ích của đảng NCP khi đưa ra các quyết định của chính phủ. Những quan chức bất mãn còn gây áp lực đòi ông Oli từ chức.

Trong khi đó, ông Oli cho rằng bất đồng nội bộ và sự thiếu hợp tác từ các đảng viên NCP đã làm tê liệt các quyết định của chính phủ, buộc ông phải lựa chọn việc tập hợp một quốc hội mới với hy vọng có được sự ủng hộ của nhiều nhà lập pháp hơn.

Văn phòng Tổng thống Nepal cho biết theo đề xuất từ nội các của ông Oli, thời gian bầu cử sẽ là ngày 30-4 đến ngày 10-5 năm 2021. Trong khi, nếu không có những bất ổn này, nhiệm kỳ của các đại biểu quốc hội phải tới đầu năm 2023 mới kết thúc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.