Thêm 1 nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel

(PLO)- Israel tin tưởng việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Bhutan sẽ giúp nhà nước Do Thái làm sâu sắc thêm mối liên kết với các đối tác châu Á.

Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bhutan, giúp nhà nước Do Thái mở rộng các mối liên kết quốc tế, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 11-12, Bhutan - quốc gia Phật giáo ở Nam Á có quan hệ đặc biệt gần gũi với Ấn Độ - và Israel đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao tại TP New Delhi (Ấn Độ). Đại diện của hai nước lần lượt là Đại sứ Israel tại Ấn Độ, ông Ron Malka với Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ, Thiếu tướng Vetsop Namgyel.

"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ tạo ra những hướng đi mới cho sự hợp tác giữa hai nước trong việc quản lý nguồn nước, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, khoa học nông nghiệp và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng có lợi" - Bộ Ngoại giao Bhutan viết trong thông báo về quan hệ Bhutan-Israel.

Phía Israel cho biết đây là thành quả của "vài năm" tiếp xúc bí mật giữa hai nước và hai bên đã đạt được thỏa thuận vào tuần trước, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Tướng Gabi Ashkenazi với người đồng cấp Bhutan Tandy Dorji. 

Đại sứ Israel Ron Malka và Đại sứ Bhutan Vetsop Namgyel ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao Israel-Bhutan hôm 12-12. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Vui mừng trước thành quả ngoại giao này, ông Ashkenazi cho rằng số lượng các nước công nhận tính hợp pháp của nhà nước Israel đang "gia tăng và mở rộng".

"Việc thiết lập quan hệ giữa chúng tôi (tức Israel) với Bhutan sẽ đóng vai trò là một cột mốc quan trọng khác trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Israel với châu Á" - ông Ashkenazi nói.

Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận giữa Tel Aviv và Thimphu. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đã liên lạc với nhiều nước khác với mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hiện nay, Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước thuộc Liên Hợp Quốc. Những nước chưa có quan hệ chính thức với Israel hầu hết là các quốc gia Hồi giáo.

Hôm 10-12, Morocco trở thành quốc gia Hồi giáo mới nhất có quan hệ chính thức với Israel. Trong bốn tháng trước đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Cả Reuters và báo The Times of Israel đều nhấn mạnh rằng việc phải đến thời điểm hiện tại thì Israel và Bhutan mới thiết lập quan hệ chính thức không liên quan tới việc các nước Hồi giáo cố gắng cô lập nhà nước Do Thái. Nguyên nhân được cho là chính sách tự cô lập trong một thời gian dài của Bhutan.

Phải đến năm 2007, Bhutan mới độc lập hơn về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Trước đó, ở hai lĩnh vực quan trọng này, chính quyền Thimphu đều thông qua sự cố vấn của New Delhi. Hiện nay, Bhutan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 53 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, theo Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.