Truyền thông Trung Quốc nhận vơ Everest, dân Nepal phản ứng

(PLO)- Everest đã trở thành đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nepal sau khi cố lãnh đạo Mao Trạch Đông đề nghị chia đôi ngọn núi.

Truyền thông Trung Quốc đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt do các bài viết cho rằng đỉnh Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới - nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, đài NDTV (Ấn Độ) đưa tin.

Đài truyền hình phải thay đổi từ ngữ sau khi bị chỉ trích

Ngày 2-5, đài truyền hình CGTN (Trung Quốc) đăng đoạn tweet: "Vầng sáng quanh mặt trời được nhìn thấy ngày thứ Sáu (tức ngày 1-5 - PV) trên bầu trời phía trên Châu Mục Lãng Mã Phong (cách Trung Quốc gọi tên đỉnh Everest - PV), đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc". 

Đoạn tweet do đài CGTN đăng ngày 2-5, hiện đã bị xóa.

Đoạn tweet đã khiến người dân Nepal bất bình vì như mô tả của CGTN, đỉnh Everest sẽ hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nhiều người đã viết các đoạn tweet yêu cầu các quan chức ngoại giao Bắc Kinh làm rõ vấn đề này.

"Đại sứ Trung Quốc tại Nepal thân mến, bà có nghĩ điều này công bằng hay không? Chúng tôi muốn làm rõ. Hãy rút lại đi" - một người dùng Twitter viết.

Cựu Tổng biên tập báo Kathmandu Post, ông Anup Kaphle - người hiện đang làm việc tại tổ chức báo chí phi lợi nhuận Rest of the World - viết trên Twitter rằng: "Thật vớ vẩn vì lâu nay chúng tôi được dạy là đỉnh Everest nằm ở Nepal".

Nhà phân tích chính trị - ngoại giao người Nepal, ông Lekhnath Pandey thì đặt câu hỏi: "Bây giờ tới lượt Trung Quốc ư? Như thể là đỉnh Everest, hay ở Nepal còn được gọi là đỉnh Sagarmatha, chỉ thuộc về khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc!".

Đoạn tweet hôm 2-5 đã bị xóa và CGTN đăng lại một đoạn tweet mới vào ngày 10-5 với nội dung được sửa lại thành "đỉnh núi cao nhất thế giới nằm trên biên giới Trung Quốc - Nepal".

Một báo khác vẫn sử dụng ngôn từ tương tự

Tuy nhiên, báo China Daily (Trung Quốc) ngày 11-5 lại đăng tải một đoạn tweet, trong đó viết rằng Everest nằm ở "tây nam khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc".

China Daily cho biết một nhóm nhà leo núi Trung Quốc đang chuẩn bị lên đỉnh núi Everest theo lối leo núi có sẵn nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Nhóm này có nhiệm vụ đo đạc và xây dựng một tuyến đường leo lên đỉnh Everest từ hướng bắc. Đã có một tuyến đường leo lên đỉnh Everest được xây dựng ở hướng nam và do Nepal quản lý.

Nhóm này đã khởi hành từ trạm dừng chân ở độ cao 6.500 m lên trạm dừng chân ở độ cao 7.028 m vào ngày 10-5. Dự kiến, 12 huấn luyện viên leo núi sẽ rời trạm ở độ cao 7.028 m trong ngày 12-5 để chuyển các vật liệu đến một trạm ở độ cao lớn hơn.

Các chuyên gia và nhà leo núi thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên và đội leo núi quốc gia Trung Quốc đã bắt đầu chuyến leo núi để đo độ cao của đỉnh Everest đã được Trung Quốc khởi động từ ngày 30-4. 

Đoạn tweet ngày 11-5 của báo China Daily.

Đây là lần thứ bảy kể từ năm 1949, Bắc Kinh tổ chức các đoàn leo núi để đo độ cao chính xác của đỉnh Everest. Các lần đo đạc mới nhất cho thấy đỉnh Everest ở độ cao 8.844,43 m so với mặt nước biển.

Đỉnh Everest là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Nepal từ những năm 1960.

Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Mao Trạch Đông cho rằng Trung Quốc có chủ quyền với một nửa ngọn núi. Ông cũng đề nghị không sử dụng cách gọi riêng của Trung Quốc hay Nepal, hay cách gọi Everest của "những người phương Tây" mà gọi đây là "ngọn núi hữu nghị Trung Quốc - Nepal".

Vua Madendra của Nepal không chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và cho rằng núi Everest nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Nepal.

Nhận vơ cả Mông Cổ, Kyrgyzstan, Kazakhstan

Thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc cũng gây ra những tranh cãi về chủ quyền với nhiều nước láng giềng như Mông Cổ, Kyrgyzstan hay Kazakhstan.

Trang Zee News (Ấn Độ) cho biết trang tin tuotiao.com (Trung Quốc) có bài viết tiêu đề "Tại sao Kyrgyzstan không trở về với Trung Quốc sau khi giành được độc lập (từ Liên Xô)?".

Tác giả bài viết đã viết theo hướng cả Kyrgyzstan và Mông Cổ đều là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Trong khi đó, trang tin sohu.com (Trung Quốc) cũng có bài viết cho rằng "Kazakhstan nằm trong vùng đất thuộc về Trung Quốc nếu xét theo phương diện lịch sử" và cho rằng quốc gia Trung Á này mong muốn "trở về với" Trung Quốc.

Ngày 14-4, Kazakhstan đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại nước này, ông Trương Tiêu để phản đối về bài viết này.

Tuotiao.com và sohu.com là hai trang tin trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc. Chỉ riêng tuotiao.com đã có 750 triệu độc giả, theo Zee News

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.