120.000 tỉ sẽ dành cho phân khúc nhà ở thực

(PLO)-  Nhóm ngân hàng Big 4 cam kết sẽ dành gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho phân khúc bất động sản ở thực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết bốn ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước đã thống nhất sẽ dành một gói tín dụng trị giá 120.000 tỉ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp với lãi suất ưu đãi.

Nắng hạn gặp mưa rào

Hiện nay, phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội đang thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy năm 2022 cả nước có 682 dự án với 301.967 căn hộ, trong đó nhà ở xã hội có 150 dự án với 19.967 căn hộ. Việc hỗ trợ nguồn vốn cho phân khúc sản phẩm này là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Nhóm Big 4 cam kết mỗi ngân hàng sẽ dành 30.000 tỉ đồng cho gói tín dụng hỗ trợ phân khúc nhà giá rẻ. Ảnh minh họa: T.LINH

Nhóm Big 4 cam kết mỗi ngân hàng sẽ dành 30.000 tỉ đồng cho gói tín dụng hỗ trợ phân khúc nhà giá rẻ. Ảnh minh họa: T.LINH

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: “NHNN đã họp với bốn NHTM nhà nước và các ngân hàng này đã thống nhất dành một gói tín dụng cho lĩnh vực này trị giá 120.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay (cho cả hai đối tượng là doanh nghiệp và người mua nhà) thấp hơn 1,5%-2% lãi suất cho vay bình quân trên thị trường trong từng thời kỳ.

Theo số liệu của NHNN trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho lĩnh vực BĐS luôn có sự tăng trưởng khá cao. Đặc biệt năm 2022, tín dụng chung của nền kinh tế tăng 14,17%, riêng tín dụng dành cho BĐS tăng 24,2%.

Tỉ trọng dư nợ tín dụng BĐS trên tổng dư nợ của nền kinh tế ở mức khá cao, khoảng 21,6% và giá trị tuyệt đối là 2,58 triệu tỉ đồng. Trong cơ cấu này, trên 60% là tín dụng cho nhu cầu nhà ở, chủ yếu là phân khúc nhà ở giá trị cao. Điều này phản ánh bức tranh mất cân đối cung cầu của thị trường.

NHNN sẽ giao các đơn vị tổ chức, theo dõi, triển khai chương trình này. Đồng thời thông báo cho các NHTM khác, nếu các ngân hàng khác tham gia gói này thì số tiền sẽ được nhiều hơn. Trong quá trình triển khai, nếu các ngân hàng này thiếu hụt về thanh khoản thì NHNN sẵn sàng tái cấp vốn”.

Cần đồng thời tháo gỡ pháp lý và vốn

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Ngay sau cuộc họp với Thủ tướng ngày 17-2, bốn NHTM nhà nước xây dựng chính sách để sớm triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp. Bốn ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đăng ký mỗi ngân hàng dành 30.000 tỉ đồng”.

Trao đổi cụ thể hơn về gói tín dụng này, lãnh đạo cấp cao một NHTM trong nhóm Big 4 trên cho biết: “Hiện nay, cả bốn ngân hàng đang làm việc với Vụ Tín dụng NHNN để xây dựng một cơ chế chung. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để trong tuần này hoàn thiện về cơ chế. Sau đó, từng ngân hàng sẽ tiến hành tập huấn cho toàn hệ thống. Điểm đặc biệt của gói này là cả bốn ngân hàng sẽ áp dụng chung một mức lãi suất cho vay với cùng điều kiện, thủ tục cho vay. Chúng tôi cam kết với người dân và doanh nghiệp sẽ triển khai gói tín dụng này một cách tốt nhất, hiệu quả nhất”.

Lạc quan trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam, chia sẻ thêm: “Vướng mắc về pháp lý và vốn là hai điểm nghẽn lớn nhất của thị trường hiện nay. Với gói 120.000 tỉ đồng, ngành ngân hàng đã và đang bắt tay tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường.

Để triển khai tốt trên thực tiễn, các ngân hàng cần đưa ra chính sách lãi suất và điều kiện cho vay hợp lý. Bởi nếu điều kiện cho vay quá khó khăn thì gói hỗ trợ cũng giống như… chiếc bánh vẽ, chỉ để ngắm chứ không có tác dụng trên thực tế. Nếu ngân hàng chuẩn bị sẵn cả về nguồn lực và xây dựng cơ chế cho vay dễ thở, mức lãi suất hợp lý thì điểm nghẽn lớn về dòng vốn sẽ dần được tháo gỡ”.

Theo ông Đính, một khi nút thắt về vốn được tháo gỡ sẽ giúp nhà phát triển BĐS có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay hợp lý. Đồng thời kích thích chủ đầu tư để tiếp cận nguồn vốn này sẽ hướng đến phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ, từ đó thúc đẩy nguồn cung sản phẩm này.

Cùng với đó, người mua nhà cũng có cơ hội tiếp cận vốn vay ngân hàng, kéo theo giao dịch sôi động hơn, mang lại lợi ích cho các bên trên thị trường và cả nền kinh tế.

“Vấn đề chính ở đây là cả hai vướng mắc này phải được giải quyết song song, đồng thời chứ không thể lệch một bên. Ngân hàng tạo gói tín dụng hỗ trợ gỡ nút thắt về vốn mà pháp lý vẫn không giải quyết được, chẳng có dự án nào “chạy” thì ngân hàng cũng không cho ai vay được” - ông Đính nhấn mạnh.

Gói hỗ trợ sẽ được thực hiện ngay khi ngân hàng ban hành

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho biết các NHTM đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hoặc giảm lãi suất cho doanh nghiệp mang lại hiệu ứng và tác động tích cực, nhanh chóng đối với thị trường, doanh nghiệp nhờ tính chủ động, tự quyết, không phụ thuộc nhiều vào khâu tổ chức triển khai như thực hiện một chủ trương, chính sách. Theo đó, doanh nghiệp, người dân - khách hàng của ngân hàng sẽ được hỗ trợ ngay khi các NHTM ban hành và thực hiện gói cho vay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.