10 triệu bản sách giáo khoa được in bổ sung sau bão số 3

(PLO)- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung. Cộng với số lượng sách tồn kho, nhà xuất bản cung ứng vùng lũ 18 triệu bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết thống kê sơ bộ có 25 tỉnh khu vực phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Có khoảng 190 tên sách học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cần bổ sung tới các địa phương (không tính các chuyên đề tự chọn bậc THPT).

sách giáo khoa
Sau bão số 3, NXB Giáo dục Việt Nam đã in 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung để cung ứng cho học sinh vùng lũ. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh vùng lũ, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ dồn toàn lực để thực hiện nhiệm vụ này.

Trước mắt, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản SGK bổ sung. Cộng với số lượng sách hiện còn trong kho, NXB sẽ cung ứng cho vùng lũ khoảng 18 triệu bản SGK.

Trong 1-2 tuần tới, sau khi có số liệu chính xác nhu cầu của các địa phương, nếu còn thiếu, NXB sẽ tổ chức in thêm. Chi phí in gia công theo đơn giá bình quân cho 10 triệu bản sách ước khoảng dưới 30 tỉ đồng. Toàn bộ số sách giáo khoa in bổ sung cung cấp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ được triển khai với tinh thần phục vụ.

sach-giao-khoa-1.jpeg
Ảnh hưởng bão số 3, nhiều ngôi trường ở Lào Cai ngập trong biển nước. Ảnh: BÁO LÀO CAI

Đối với số lượng SGK in bổ sung để cung ứng cho vùng lũ, sẽ áp dụng giảm 10% giá bìa (tương đương khoảng 50% chi phí phát hành). Đồng thời sẽ dành một khoản kinh phí để tặng số lượng lớn sách giáo khoa cho học sinh những vùng bị thiệt hại nặng.

Tính đến thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 1.900 bộ SGK tới các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên... trị giá gần 500 triệu đồng.

Ngày 17-9, Bộ GD&ĐT đã thông tin chính thức về thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão.

Theo số liệu báo cáo của 18/26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến thời điểm ngày 16-9, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính là 1.260 tỉ đồng, hư hỏng 41.564 bộ SGK.

Trong đó, thiệt hại về cơ sở vật chất là 514.730 triệu đồng. Cụ thể, giáo dục mầm non thiệt hại 117.637 triệu đồng; giáo dục tiểu học thiệt hại 139.515 triệu đồng; giáo dục THCS thiệt hại 142.044 triệu đồng; giáo dục THPT thiệt hại 115.534 triệu đồng.

Về trang thiết bị dạy học, thiệt hại 745.801 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.