TP.HCM: Giáo viên mầm non công lập thu nhập cao nhất gần 17 triệu đồng/tháng

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, giáo viên mầm non công lập có thu nhập cao nhất là gần 17 triệu đồng, thấp nhất 5,1 triệu đồng/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM gửi Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT).

Trong đó, có nhiều thông tin về thực hiện chế độ, chính sách, thu nhập của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là địa bàn đô thị, khu công nghiệp.

Thu nhập của giáo viên mầm non công lập gần 11 triệu đồng/tháng

giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non công lập tại quận 7, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, căn cứ các văn bản pháp lý theo quy định, giáo viên mầm non được hưởng đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định chung của Chính phủ, Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non được hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND TP.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, cán bộ quản lý mầm non công lập có thu nhập cao nhất hơn 17 triệu đồng, thấp nhất là hơn 10 triệu đồng, bình quân là gần 14 triệu đồng/tháng.

Giáo viên công lập có thu nhập cao nhất gần 17 triệu đồng, thấp nhất là 5,1 triệu đồng, bình quân gần 11 triệu đồng/tháng.

giao-vien-mam-non-1.jpg
Một giờ học của cô trò Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM thiếu 1.200 giáo viên mầm non

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến tháng 1-2024, cán bộ quản lý công lập thiếu 278 người, giáo viên thiếu 1.200 (công lập là 529 người, ngoài công lập là 671 người).

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non, TP.HCM đã có chính sách thu hút song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì thế, Sở GD&ĐT đã đề ra các giải pháp trước mắt và lâu dài.

Cụ thể, tuyển dụng viên chức bằng nhiều hình thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm viên chức, đồng thời tuyển dụng nhiều đợt trong năm cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp tổ chức tuyển dụng với các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Cùng với đó là ký hợp đồng giáo viên trong khi chưa tuyển dụng được nhân sự để đảm bảo hoạt động cho đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND TP xem xét, chỉ đạo thống nhất và thời gian chuyển công tác đối với viên chức và thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 trong toàn TP. Tiếp nhận giáo viên mầm non chuyển công tác đến TP.HCM theo nhu cầu của đơn vị. Xây dựng chế độ chính sách thu hút giáo viên mầm non, khắc phục khó khăn về tài chính...

Tính đến cuối năm học 2023-2024, TP.HCM có 3.469 cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, có 1.248 trường; 1.955 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập; 266 nhóm trẻ 7 trẻ.

Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì ổn định và phát triển. Số trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 99,5%; Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỉ lệ 99,9%; Số trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt tỉ lệ 100%. Hiện có 312/312 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.