1 trường THPT dự kiến lấy điểm chuẩn lớp 10 là 4,75 điểm

(PLO)- 1 trường THPT công lập không chuyên ở Lai Châu dự kiến lấy điểm xét tuyển đầu vào lớp 10 là 4,75 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT Lai Châu vừa công bố dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (đợt 1).

Theo đó, trong số các trường công lập không chuyên, Trường THPT Dào San (huyện Phong Thổ) dự kiến lấy điểm xét tuyển đầu vào thấp nhất, chỉ 4,75 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo thang 10, không nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Như vậy, để trúng tuyển vào trường THPT Dào San, dự kiến thí sinh chỉ cần đạt gần 1,6 điểm/môn.

Ngoài ra, nhiều trường khác của tỉnh Lai Châu cũng dự kiến lấy điểm chuẩn dưới 10 điểm, gồm Trường THPT Quyết Thắng (6 điểm), Trường THPT Mường Kim (8 điểm), Trường THPT Tân Uyên (8,25 điểm), Trường THPT Mường Than (9 điểm), Trường THPT Nậm Nhùn (9,25 điểm).

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026 của tỉnh Lai Châu cụ thể như sau:

thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Lai Châu diễn ra trong hai ngày 26 và 27-5, thí sinh làm bài thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh, tổng số học sinh dự kiến tuyển là gần 6.000 em, tương đương 61,53% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2024 - 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.