Đề Toán thi lớp 10 Hà Nội: Vừa sức, điểm 7-8 trong tầm tay

(PLO)- Đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội được đánh giá bám sát đề minh hoạ đã được công bố trước đó, phổ điểm từ 7-8 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-6, hơn 102.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề Toán thi lớp 10 THPT công lập năm 2025.

Đề vừa sức, không đánh đố

Sau khi ra khỏi khu vực thi, nhiều thí sinh rạng rỡ, bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng sẽ đạt điểm cao.

Em Hoàng Bảo Trang, học sinh trường THCS Thạch Bàn (Long Biên), nhận xét đề Toán thi lớp 10 năm nay khá dễ, bám sát đề minh hoạ, đều là những kiến thức, dạng bài em đã gặp và được ôn tập trong quá trình học.

"Em bỏ 1 ý trong câu hình học vì không giải được, còn lại những câu khác thì em tự tin với đáp án của mình. Em nghĩ mình có thể được 9 điểm", Trang cho hay.

đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội
Thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập 2025. Ảnh: TT

Còn em Dương Công Minh, trường THCS Cự Khối (Long Biên), nhận xét đề thi không khó nhưng hơi dài. Em hoàn thành bài thi trong 120 phút và không kịp xem lại, kiểm tra toàn bộ lời giải của mình.

"Đề này dễ hơn so với đề minh hoạ và cũng dễ hơn đề năm ngoái. Em nghĩ mình có thể đạt tối thiểu 8 điểm", Minh nói và cho biết cùng với môn tiếng Anh hôm qua làm tốt và môn Văn có thể đạt điểm khá, em tự tin trúng tuyển vào trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm).

Đề thi an toàn nhưng vẫn đảm bảo phân loại học sinh

Theo thầy Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn, đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội vừa sức với học sinh, không có câu hỏi đánh đố, chỉ cần biến đổi một chút là có thể làm được.

"Câu 4 về hình học không dễ nhưng cũng không quá khó. Ý C trong câu này có lẽ là câu hỏi khó nhất của đề thi, nhiều em có thể phải bỏ lại", thầy Cường nói.

Bên cạnh đó, câu 5 của đề thi năm nay khác hẳn so với mọi năm nhưng học sinh cũng đã được luyện tập ở trường và gặp trong các đề khảo sát mà các quận đã tổ chức cho các em thi thử trước đó.

"Đề thi này đẹp, không gây căng thẳng, tuy nhiên không dễ để được điểm cao trội hẳn. Phổ điểm có thể ở khoảng 7-8 điểm, còn học sinh giỏi thì hoàn toàn có thể đạt 8-9 điểm", thầy Cường nhấn mạnh.

Còn theo thầy Nguyễn Thành Giáp, giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (Hưng Yên), đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội năm nay đã đổi mới về cách ra đề, bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là gắn liền với cuộc sống, sát thực tế.

"Đề thi gồm 5 bài với đầy đủ các kiến thức số học, đại số, hình học, thống kê, xác suất và ứng dụng thực tế. Đề này cơ bản giống với đề minh hoạ của Sở GD&ĐT Hà Nội, có nhiều câu 'ăn điểm', học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm khá", thầy Giáp nói.

Để đạt điểm cao hơn, học sinh sẽ cần biến đổi và có tư duy logic sâu hơn. Đặc biệt, ý C ở câu 4 có thể coi là câu hỏi hay nhằm phân loại thí sinh.

"Đề thi này có thể nói là an toàn nhưng vẫn đảm bảo tính phân hoá. Tôi nghĩ đề thi phù hợp với kỳ vọng của các em học sinh lớp 9 bởi đây là năm đầu tiên thi theo chương trình mới", thầy Giáp nói thêm.

Theo thầy Giáp, phổ điểm có thể ở khoảng 7,5-8 điểm.

Hơn 102.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2025. Ảnh: TT

Hơn 102.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2025. Ảnh: TT

Năm nay, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 103.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập, đông nhất cả nước.

Toán là môn cuối cùng với thí sinh hệ không chuyên. Những em đăng ký vào lớp 10 hệ chuyên có một buổi chiều nghỉ ngơi, trước khi làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày mai 9-6.

Dự kiến trong khoảng ngày 4 đến 6-7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.