04/03/2025 14:31 GMT+7

Lính Triều Tiên bị bắt tại Ukraine không hồi hương, muốn sống ở Hàn Quốc

Chia sẻ với một nhà lập pháp Hàn Quốc, lính Triều Tiên từng bị Ukraine bắt bày tỏ ý định đến sinh sống ở Hàn Quốc.

Lính Triều Tiên bị bắt tại Ukraine không hồi hương, muốn sống ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong Weon trao đổi với 1 trong 2 người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt, trong chuyến thăm của ông này đến Ukraine - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap ngày 4-3, một người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt đã chia sẻ với một dân biểu Hàn Quốc rằng anh ta muốn đến Hàn Quốc. Anh này hỏi thêm rằng liệu anh có thể sống với các quyền lợi như nguyện vọng và lập gia đình ở Hàn Quốc hay không.

Hạ nghị sĩ Yu Yong Weon trao đổi về thông tin trên trong cuộc họp báo tại Quốc hội Hàn Quốc, sau chuyến thăm của ông này đến Ukraine hồi cuối tháng 2. Ông Yu có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện dài 70 phút với hai người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ hồi tháng 1-2025.

"Tôi thật sự muốn đi và gặp bố mẹ mình", người lính họ Ri nói với nhà lập pháp Hàn Quốc, đồng thời hỏi thêm rằng liệu anh có được phẫu thuật khi đến Seoul hay không.

Theo quan sát của ông Yu, anh Ri hiện đang bị thương ở tay và ở hàm, đồng thời gặp khó khăn khi phát âm.

"Nếu tôi đến Hàn Quốc, tôi có thể sống như tôi mong muốn với những quyền lợi mà tôi hy vọng không? Liệu tôi có thể có một ngôi nhà và lập gia đình không?", anh Ri hỏi hạ nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong Weon.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Chosun Ilbo, anh Ri đã bày tỏ ý định đến Hàn Quốc. Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẵn sàng cung cấp sự bảo hộ và hỗ trợ nếu người lính này yêu cầu được đến Seoul.

Khi được hỏi, người lính Triều Tiên còn lại cho biết anh cần thêm thời gian suy nghĩ về việc đến Hàn Quốc. Anh này được xác định danh tính bằng họ Paek.

Liên quan việc lính Triều Tiên chọn tự sát nếu bị lực lượng Ukraine bắt sống, anh Paek giải thích rằng không có chỉ thị nào về việc phải làm như vậy, nhưng đây là lựa chọn cá nhân của người lính, khi họ tin rằng "bị giặc bắt là phản bội quốc gia".

Hạ nghị sĩ Yu Yong Weon kêu gọi các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc "nỗ lực hết sức" để những người lính Triều Tiên bị bắt trong chiến sự Ukraine sẽ không bị buộc hồi hương về Triều Tiên.

Kể từ tháng 10-2024, Bình Nhưỡng được cho là đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ tới khu vực Kursk của Nga. Một số báo cáo ước tính khoảng 4.000 lính Triều Tiên đã thương vong tại đây.

Ngày 27-2, giới chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã điều động hơn 1.000 binh sĩ tới Nga trong năm 2025 để hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến với Ukraine.

Lính Triều Tiên bị bắt tại Ukraine hỏi về khả năng được sống và lập gia đình tại Hàn Quốc - Ảnh 2.Hai lính Triều Tiên bị Ukraine bắt kể lại đời binh nghiệp và hành trình tới vùng Kursk

Báo Wall Street Journal đăng bài phỏng vấn độc quyền với hai lính Triều Tiên bị Ukraine bắt sống, phác họa lại cuộc sống và binh nghiệp của cả hai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên