27/10/2022 12:42 GMT+7

Đại biểu Quốc hội: 'Giáo viên rời khu vực công sang tư đều phục vụ nhân dân'

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, chúng ta đang thực hiện khuyến khích xã hội hóa nên việc giáo viên rời khỏi khu vực công sang tư là rất bình thường, vẫn phục vụ nhân dân. Điều quan trọng phải đánh giá thực chất nhất để có giải pháp phù hợp.

Đại biểu Quốc hội: Giáo viên rời khu vực công sang tư đều phục vụ nhân dân - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Ảnh: PHẠM THẮNG

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 27-10, đại biểu Nguyễn Huy Thái (Bạc Liêu) chỉ ra trong 2,5 năm qua đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, trong đó ngành giáo dục có hơn 16.000 người, y tế là hơn 12.000 người.

"Trong xã hội Việt Nam không có nhiều nghề được xã hội gọi là 'thầy', vậy mà số lượng thầy giáo, thầy thuốc chuyển việc, nghỉ việc lại có số lượng rất lớn. Ta thấy được điều gì?", ông Thái nêu và cho rằng tăng lương cơ sở, thực hiện cải cách tiền lương là một giải pháp khắc phục việc này.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cũng đề cập vấn đề này. Theo ông Giang, số lượng giáo viên hiện nay rất hùng hậu, với hơn 1,2 triệu/1,7 triệu tổng số viên chức cả nước. Con số 14.000 giáo viên, chủ yếu là giáo viên mầm non, phổ thông, rời khỏi khu vực công trong 2,5 năm qua, chiếm tỉ lệ 1,2%, tương đương trong 200 giáo viên thì có 1 người rời khỏi khu vực công.

"Chúng ta đang thực hiện khuyến khích xã hội hóa nên việc giáo viên rời khỏi khu vực công sang tư là rất bình thường. Quan trọng cần xem sau khi rời khỏi khu vực công họ có tiếp tục làm giáo viên không. Việc này cần đánh giá đúng", ông Giang nói và cho rằng việc họ chuyển sang khu vực tư hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, đều là phục vụ cho nhân dân, cho sự phát triển của đất nước.

Trước đó, đề cập vấn đề gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc ở khu vực công, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng đây là xu hướng không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước, khi có sự chuyển dịch nhân sự ra ngoài khu vực công.

Một nguyên nhân theo ông là tiền lương, thu nhập ở khu vực công thường thấp hơn, chậm phản ứng với tăng thu nhập, do ràng buộc pháp lý và việc thực hiện theo quy định luôn có độ trễ.

Tuy nhiên nhiều người xin nghỉ khu vực công không phải chỉ vì thu nhập, mà còn do áp lực công việc quá lớn.

"Chuyển dịch nhân sự ra ngoài khu vực công vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Chính phủ đánh giá hiệu quả quản trị của mình", ông Tám nêu.

Ông đề nghị thời gian tới cần thực hiện mạnh mẽ cải cách lề lối làm việc theo hướng phân cấp mạch lạc cho các cấp trong thứ bậc hành chính, đồng thời xử lý hợp lý các vấn đề về tổ chức bộ máy và biên chế.

Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống thi tuyển công chức, viên chức và cơ chế tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý.

Ngoài ra cần quan tâm đúng mức đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một cơ chế lương thích hợp và linh hoạt trên cơ sở giá trị lao động, giá trị tri thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Đi kèm đó cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời kết luận của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

NguyenThiMaiHoa

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Ảnh: Quochoi.vn

Tranh luận chiều 27-10, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, dẫn số liệu về tình trạng giáo viên nghỉ việc tính từ năm 2021 đến tháng 8-2022 do Cục nhà giáo (Bộ GD-ĐT) cung cấp: hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc, trong đó có hơn 10.000 giáo viên công lập và hơn 5.800 giáo viên các trường dân lập.

Phân theo cấp học, mầm non có hơn 6.000 giáo viên nghỉ việc, trong đó công lập là hơn 2.000 và dân lập hơn 3.000.

"Theo thông tin của Cục nhà giáo thì hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc là hoàn toàn chuyển ra khỏi ngành, chưa có số liệu giáo dục khối công lập chuyển sang tư thục. Giám sát của chúng tôi cho thấy số giáo viên trường công chuyển sang tư rất ít", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, đây là hiện tượng không bình thường và không phải chỉ là vấn đề của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, mà số lượng nghỉ quá lớn trong bối cảnh đang triển khai đổi mới chương trình phổ thông, cần rất nhiều giáo viên.

Số lượng nghỉ cũng không phải trên cả nước mà chủ yếu tập trung các tỉnh, địa bàn đông khu đô thị, khu công nghiệp.

Nguyên nhân, theo bà Hoa, có cả lương, áp lực và việc một bộ phận không đủ điều kiện đáp ứng chương trình mới. Do vậy, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục đề nghị phân tích kỹ, và cho rằng ngành giáo dục phải tham mưu ngay cho Chính phủ có biện pháp để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Đại biểu phản ánh: Cán bộ nói Đại biểu phản ánh: Cán bộ nói 'thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử'

TTO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông cho hay có tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, có cán bộ đã tâm sự rằng "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên