17/11/2012 04:25 GMT+7

Kết quả cuộc thi viết Người con hiếu thảo

BTC
BTC

TT - Ban giám khảo cuộc thi viết Người con hiếu thảo với các thành viên: ông Hà Thạch Hãn, phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhà văn Nguyễn Đông Thức và đại diện nhà tài trợ đã chọn ra những tác phẩm đoạt thứ hạng cao như sau (được sắp xếp theo thứ tự mã số bài dự thi):

- Mẹ và con trai, mã số 005, tác giả Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh).

- Chữ hiếu của cậu, mã số 011, tác giả Huỳnh Diệu Phụng (Trà Vinh).

- Người con bên bếp thuốc, mã số 019, tác giả Nguyễn Hữu Tuyết Viên (Bình Thuận).

- Ba tôi, mã số 021, tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa (Tiền Giang).

- Cậu bé may áo cho mẹ, mã số 026, tác giả Đặng Thị Hoàng (Bến Tre).

- Ba anh em trong ngôi nhà nhỏ, mã số 031, tác giả Hà Kiều My (Phú Yên).

- Ông Ba Bị hiếu thảo, mã số 033, tác giả Nguyễn Thị Hoàng Hôn (TP.HCM).

- Người dâu thảo hiền, mã số 036, tác giả Nguyễn Văn Trí (Thanh Hóa).

- Nhân vật xúc động nhất: nhân vật Trần Văn Quốc trong bài Cậu bé may áo cho mẹ(mã số 026).

Thứ hạng cụ thể của các bài viết sẽ được công bố trong lễ trao giải (dự kiến diễn ra vào sáng thứ bảy 1-12, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ). Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến các tác giả đoạt giải, các tác giả có bài đăng báo. Bạn đọc yêu thích cuộc thi có thể đến tham dự lễ trao giải (thông tin chi tiết đăng trên trang Tổ ấm ngày 24-11).

Ngoài ra, cuộc bình chọn dành cho bạn đọc trên Tuổi Trẻ Online đã chọn ra các giải thưởng sau:

- Nhân vật xúc động nhất: nhân vật Nguyễn Ngọc Long trong bài viết Mẹ và con trai (mã số 005).

- Bạn đọc bình chọn đúng nhất: Nguyễn Thị Hiếu Thảo (Trà Vinh).

BTC

yHM0YrOR.jpgPhóng to
BTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên