TTO - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo liên đới bồi thường 221 tỉ đồng là không phù hợp, đề nghị tòa phúc thẩm buộc Công ty Nhật Cường phải bồi thường khoản tiền này.
TTO - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo liên đới bồi thường 221 tỉ đồng là không phù hợp, đề nghị tòa phúc thẩm buộc Công ty Nhật Cường phải bồi thường khoản tiền này.
TTO - Nhiều bị cáo trong vụ Nhật Cường cho rằng họ chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi từ việc buôn lậu, ông chủ Bùi Quang Huy mới là người được hưởng lợi toàn bộ số tiền nhưng đã bỏ trốn, nên không thể chịu trách nhiệm thay.
TTO - Viện KSND TP Hà Nội cho rằng các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
TTO - Bùi Quang Huy - tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - đã hai lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung để nhờ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho đơn vị này trúng thầu và hưởng lợi.
TTO - Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng hàng loạt nguyên lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội vì có hành vi can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.
TTO - Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Mạnh Quyền từ khi còn làm giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, với tư cách thủ trưởng đơn vị, có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nhật Cường nhưng chưa đủ xem xét trách nhiệm hình sự.
TTO - Sau khi trúng thầu, Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường, đã bán toàn bộ 2 gói thầu, hưởng lợi bất chính 19 tỉ. Huy đã biếu giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư 300 triệu đồng.
TTO - Cơ quan điều tra cho rằng hợp đồng giữa Công ty Nhật Cường với công ty của vợ ông Chung "có dấu hiệu ký khống" và bị can Bùi Quang Huy đã gian lận dùng chính hợp đồng này làm hồ sơ năng lực dự thầu, trúng thầu.
TTO - Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
TTO - Bị cáo Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và 10 đồng phạm đã làm đơn kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.
TTO - Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có đồng phạm, có sự câu kết giữa các bị cáo để thực hiện hành vi phạm tội do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) chủ mưu, cầm đầu.
TTO - Tự bào chữa trước tòa, phó tổng giám đốc Nhật Cường nói 'hơi sốc' khi nghe mức án đề nghị của VKS quá nặng. Ông cho hay từng xin nghỉ việc vì biết công ty buôn lậu, nhưng vì Bùi Quang Huy níu lại để hỗ trợ hơn 500 nhân sự.
TTO - Viện kiểm sát cho rằng đường dây buôn lậu do ông chủ Nhật Cường cầm đầu có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, có sự câu kết của nhiều người. Riêng phó tổng giám đốc Nhật Cường bị quy kết giúp sức tích cực nhất nên bị đề nghị mức án cao nhất.
TTO - Tại tòa, phó tổng giám đốc Nhật Cường nói rất hối hận, xin nhận phần trách nhiệm của mình và khẳng định 'người hưởng lợi duy nhất ở Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy nhưng lại bỏ trốn, không có mặt ở đây để gánh hậu quả cùng các bị cáo'.
TTO - Hầu hết các bị cáo đều khai thực hiện hành vi buôn lậu theo chỉ đạo của ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, tuy nhiên đến nay ông Huy vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã.
TTO - Tại tòa, các bị cáo khai Công ty Nhật Cường sử dụng nhiều thủ đoạn điều hành đường dây buôn lậu. Đáng chú ý, “ông trùm” buôn lậu Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán cho các chủ hàng.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO