Tin tức thế giới 5-11: Nga sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik; Sắp có thượng đỉnh Mỹ - Triều

Mỹ trừng phạt Triều Tiên, gỡ trừng phạt Belarus; Ông Putin ca ngợi vũ khí trang bị hạt nhân mới; Hungary sẽ chặn Ukraine gia nhập EU; Nhà Trắng cấm Nvidia bán chip AI cho Trung Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 5-11.

Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ông Putin ca ngợi vũ khí trang bị hạt nhân mới

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-11 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành lời khen ngợi cho các dòng tên lửa mới nhất của nước này.

Phát biểu tại một sự kiện vinh danh các chuyên gia thiết kế và chế tạo vũ khí, tổng thống Nga không tiếc lời khen cho dòng tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi siêu thanh Poseidon.

Ông khẳng định: "Kết quả các bạn đạt được có ý nghĩa lịch sử đối với người dân chúng ta trong việc đảm bảo an ninh và cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, thậm chí có thể nói là cho toàn bộ thế kỷ 21".

Theo ông Putin, tên lửa Burevestnik có tốc độ gấp ba lần tốc độ âm thanh, sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, giúp tên lửa có thể khởi động chỉ trong vài giây. Trong khi đó ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, sở hữu tốc độ vượt xa mọi chiến hạm nổi. 

Đáng chú ý, tổng thống Nga nhấn mạnh công nghệ hạt nhân quy mô nhỏ trên cả hai loại vũ khí này đặc biệt phù hợp cho việc hoạt động tại vùng cực, du hành vũ trụ và thậm chí xây dựng trạm nghiên cứu trên Mặt trăng...

Tuần trước, ông Putin đã thông báo Nga vừa thử nghiệm thành công hai loại khí tài trên,  khẳng định các loại vũ khí này có thể né tránh mọi hệ thống phòng thủ.

Bên cạnh hai khí tài mới, người đứng đầu Điện Kremlin còn tuyên bố Matxcơva đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik - loại vũ khí được Nga dùng lần đầu trong tác chiến thực tế hồi tháng 11-2024, khi ấy nhắm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Hungary sẽ chặn Ukraine gia nhập EU

Nga - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto - Ảnh: SPUTNIK

Bình luận về báo cáo mới của Ủy ban châu Âu về kế hoạch bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU), ngày 4-11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định chính phủ nước này sẽ không cho phép Kiev trở thành thành viên khối này.

Hãng tin TASS dẫn phát biểu của ông Szijjarto, vừa được Bộ Ngoại giao Hungary công bố: "Người dân Hungary đã nói rõ rằng họ không muốn Ukraine trở thành thành viên EU. Việc mở rộng EU đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các nước thành viên và Hungary cùng người dân nước này đã thể hiện rất rõ rằng họ không ủng hộ tư cách thành viên EU của Ukraine. Do đó, Ukraine sẽ không trở thành thành viên EU".

Ngoại trưởng Hungary cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo EU đang tìm cách đưa Tisza, đảng đối lập tại Hungary, lên nắm quyền. Ông Szijjarto cho rằng đảng này sẵn sàng ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU nhanh chóng, "qua đó đẩy châu Âu vào chiến tranh". 

"Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra vì người dân Hungary không muốn chiến đấu", ông cam kết. 

Trước đây, Chính phủ Hungary đã nhiều lần cảnh báo sẽ chặn mọi động thái thúc đẩy nhanh chóng quá trình kết nạp Ukraine vào EU vì điều này "sẽ hủy hoại kinh tế châu Âu và dẫn đến xung đột vũ trang với Nga".

Mỹ trừng phạt Triều Tiên, gỡ trừng phạt Belarus

Ngày 4-11, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp lệnh trừng phạt lên 8 cá nhân và 2 tổ chức bị cáo buộc tham gia vào hoạt động rửa tiền liên quan đến mạng lưới tin tặc của Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định động thái này nhằm cắt nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên. 

"Bằng cách tạo ra doanh thu cho việc phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, các tác nhân này trực tiếp đe dọa an ninh của Mỹ và toàn cầu" - Thứ trưởng Tài chính Mỹ John Hurley thông báo.

Cùng ngày, chính Bộ Tài chính Mỹ ra quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus, dỡ bỏ các biện pháp chống lại hãng hàng không quốc gia Belavia và cho phép các giao dịch liên quan đến chuyên cơ của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Động thái này nằm trong chuỗi hành động nối lại quan hệ giữa Mỹ và Belarus trong vài tuần qua, sau nhiều năm Washington tìm cách cô lập Minsk trên trường quốc tế.

Nhà Trắng cấm Nvidia bán chip AI cho Trung Quốc

Nga - Ảnh 3.

Nhà Trắng thông báo sẽ không cho Nvidia xuất khẩu chip AI tân tiến nhất sang Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, Nhà Trắng thông báo đang không có kế hoạch cho phép Nvidia xuất khẩu các dòng chip AI sử dụng kiến trúc Blackwell tiên tiến nhất của hãng này sang Trung Quốc.

"Những chip tiên tiến nhất, tức dòng Blackwell, không phải thứ chúng tôi muốn bán cho Trung Quốc vào thời điểm này", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu họp báo. 

Trước đó hôm 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã khẳng định chip Blackwell sẽ được dành cho các công ty Mỹ và không được chuyển đến Trung Quốc hay các nước khác.

Trong vài tháng qua, ông Trump đã được đồn đoán có thể cho phép việc bán phiên bản cắt giảm của chip Blackwell sang Trung Quốc sau khi ông đưa ra gợi ý về điều này.

Tổng thống Mỹ từng ẩn ý việc sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tuần trước. Tuy nhiên sau hội nghị, ông Trump xác nhận chủ đề này đã không được đề cập.

Tình báo Hàn Quốc tin sắp có hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga - Ảnh 4.

Ông Trump và ông Kim Jong Un trong lần gặp nhau tại Hà Nội hồi năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, nghị sĩ Hàn Quốc Park Sun Won khẳng định cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh sau tháng 3-2026.

Chia sẻ với báo chí sau cuộc họp giữa Quốc hội và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), ông Park cho biết NIS tin Bình Nhưỡng sẽ theo đuổi một hội nghị như trên sau khi một loạt sự kiện kết thúc, bao gồm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, một cuộc tập trận quân sự chung Hàn - Mỹ và một cuộc duyệt binh của Triều Tiên. 

Trước thềm chuyến công tác Hàn Quốc dự Thượng đỉnh APEC hồi tuần trước, tổng thống Mỹ được cho là đã cố gắng sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên đề nghị này đã không được phía Bình Nhưỡng chấp thuận.

Ông Trump khẳng định với phóng viên khi còn ở Hàn Quốc: "Chúng tôi sẽ quay lại và vào một thời điểm không xa trong tương lai sẽ gặp Triều Tiên". 

Jamaica thiệt hại 30% GDP vì bão Melissa

Ngày 4-11, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết siêu bão Melissa hồi tuần trước đã gây thiệt hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng quan trọng tương đương khoảng 28% - 32% GDP năm 2024 của quốc gia Caribbean này.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Holness khẳng định đây là ước tính thận trọng, dựa trên thiệt hại được đánh giá cho đến nay và việc sản lượng kinh tế ngắn hạn có thể giảm từ 8% - 13%. 

Ông cho biết khoản thiệt hại trên sẽ đẩy tỉ lệ nợ trên GDP của Jamaica lên cao và chính phủ sẽ kích hoạt các điều khoản khẩn cấp để tạm thời đình chỉ các quy tắc tài khóa của đất nước.

"Các chuyên gia mô tả sức mạnh của Melissa nằm gần giới hạn vật lý của một hiện tượng xảy ra trên Đại Tây Dương. Đây là cơn bão được tiếp sức bởi nhiệt độ nước biển kỷ lục. Sức mạnh của nó lớn đến mức các máy đo địa chấn cách hàng trăm dặm vẫn ghi nhận được đường đi của nó. Bão Melissa không chỉ là một thảm họa, nó là một lời cảnh báo", thủ tướng Jamaica tuyên bố.

Cất cánh

Tin tức thế giới 5-11: Nga sản xuất hàng loạt Oreshnik; Hàn Quốc nói sắp có thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa LVM3-M5 chở theo vệ tinh quân sự CMS-03 vào không gian. Nặng khoảng 4.400kg, CMS-03 là vệ tinh viễn thông nặng nhất từng được Ấn Độ phóng vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh - Ảnh: TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHÔNG GIAN ẤN ĐỘ

Tin tức thế giới 5-11: Nga sản xuất hàng loạt Oreshnik; Hàn Quốc nói sắp có thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 7.Tin tức thế giới 4-11: Ukraine thừa nhận khó khăn ở Pokrovsk; Malaysia nói về thỏa thuận với Mỹ

Ukraine tăng sức ép ở Dobropillia, buộc Nga chuyển hướng khỏi Pokrovsk; Mỹ đề nghị Liên hợp quốc trừng phạt 7 vi phạm lệnh cấm của Triều Tiên; Hamas có thể chấp nhận giao nộp vũ khí hạng nặng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất