Yêu cầu sớm giải quyết việc nhà bị nứt do thi công đập sông Dinh

(PLO)- UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, nguồn tin PLO xác nhận ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, vừa có văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra, xử lý việc nhà của người dân bị nứt do thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh.

Nhà người dân bị nứt do thi công đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH.

Nhà người dân bị nứt do thi công đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc Sở NN&PTNT khẩn trương chỉ đạo tổ chức kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi mùa mưa bão, lũ sắp đến.

Giám đốc Sở NN&PTNT theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Chi cục Thủy lợi (chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, tích cực giải quyết. Đồng thời, hoàn tất thủ tục, tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công dự án, chậm nhất trong tháng 10-2022.

Nhà người dân bị xuống cấp sau nhiều năm bị hư hỏng do ảnh hưởng của công trình đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH
Nhà người dân bị xuống cấp sau nhiều năm bị hư hỏng do ảnh hưởng của công trình đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH

Như PLO đã phản ánh, quá trình thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh đã gây ảnh hưởng đến nhiều căn nhà của người dân. Chi cục Thủy lợi đã thương lượng, bồi thường cho hơn 40 hộ gia đình. Hiện còn 24 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường.

Chi cục Thủy lợi đã thuê đơn vị tư vấn đánh giá xác định số tiền bồi thường khoảng 1,2 tỉ đồng. Đơn vị thi công đồng ý chi trả số tiền trên nhưng chưa cân đối được nguồn vốn.

Đập hạ lưu sông Dinh có mức đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, là công trình trọng điểm ngăn mặn do ảnh hưởng của thủy triều, được khởi công vào năm 2017, hoàn thành vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.