Chờ bồi thường nứt nhà do thi công công trình

(PLO)-  Hơn ba năm qua, 24 hộ dân ở Ninh Thuận bị hư hỏng nhà cửa do thi công đập hạ lưu sông Dinh vẫn chờ bồi thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, người dân ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận thông tin về việc nhà người dân bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi công trình thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh. Trong quá trình thi công, nhà của một số hộ dân bị ảnh hưởng như rung lắc, nứt vách tường nhà.

Đã ba năm qua, có gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường để sửa chữa nhà bị hư hại do dự án này gây ra.

Nhà người dân bị xuống cấp sau nhiều năm hư hỏng do bị ảnh hưởng của công trình đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH

Nhà người dân bị xuống cấp sau nhiều năm hư hỏng do bị ảnh hưởng của công trình
đập hạ lưu sông Dinh. Ảnh: HH

Bà Trần Thị Tâm ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải cho biết năm 2018 đập hạ lưu sông Dinh tổ chức thi công. Máy móc cơ giới đóng trụ cầu và thi công đường dẫn đã gây rung chấn, làm nhà người dân rung lắc, nứt rất nhiều, trong đó có nhà bà.

Sau đó, gia đình bà đã yêu cầu dự án ngừng thi công. Lúc này, chính quyền địa phương cùng với chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cam kết sẽ bồi thường và chịu trách nhiệm với hư hỏng tài sản của người dân.

Đập hạ lưu sông Dinh có vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, là công trình trọng điểm ngăn mặn do ảnh hưởng của thủy triều được khởi công vào năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020.

Đập tạo thành hồ nước ngọt dung tích khoảng 3,5 triệu m3 phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho dân cư dọc hai bờ sông và bổ sung nước cho các khu công nghiệp huyện Thuận Nam, Ninh Phước.

Sau nhiều năm hư hỏng do ảnh hưởng từ rung chấn xây dựng của công trình, ngôi nhà bà Tâm xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Nhiều mảng tường bị bong tróc khiến bà Tâm rất lo lắng.

“Sau khi tôi phản ánh vụ việc, có người vào chụp ảnh, lập biên bản xong rồi đi luôn đến giờ. Mùa mưa bão đến, chúng tôi rất lo lắng khi ở trong ngôi nhà hư hỏng như thế này” - bà Tâm nói.

Cách đó không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, do nằm gần đập ngăn mặn hạ lưu sông Dinh. Chị Dung cho biết rung chấn lớn gây ảnh hưởng, làm móng nhà bị sụt lún. Do đó, tường nhà bị kéo nứt nhiều nơi. Hiện căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng.

“Nền nhà đã bị lún nên không thể sửa chữa mà bắt buộc phải xây mới. Chính quyền đã kiểm tra và họp rất nhiều lần nhưng chưa có hướng giải quyết gì cho gia đình tôi” - chị Dung nói.

Trao đổi với PV, bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, cho biết chủ đầu tư dự án xác nhận quá trình thi công dự án đập hạ lưu sông Dinh đã gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Chi cục đã thương lượng, bồi thường cho hơn 40 hộ gia đình. Riêng 24 hộ dân còn lại vẫn chưa đồng ý với phương án bồi thường.

Chi cục đã thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, xác định số tiền bồi thường khoảng 1,2 tỉ đồng. Đơn vị thi công đã đồng ý chi trả số tiền trên, tuy nhiên hiện đơn vị thi công vẫn chưa cân đối được nguồn vốn.

Doanh nghiệp đã đồng ý bồi thường nhưng đang gặp khó khăn nên xin neo đến nay. Dự kiến trong quý IV sẽ chi trả cho người dân” - bà Vân nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.