Yêu cầu làm rõ việc TP.HCM, Hà Nội chậm cổ phần hóa

(PLO)- Đây là hai địa phương có nhiều doanh nghiệp phải cổ phần hóa nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Ngày 25-7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DN nhà nước và phát triển DN sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2018.

Điểm đáng lưu ý trong cuộc họp này là việc TP.HCM, Hà Nội cho đến nay vẫn chưa cổ phần hóa được DN nhà nước nào. Trong khi đó theo kế hoạch, TP.HCM phải thực hiện cổ phần hóa 39 DN nhà nước, còn Hà Nội phải thực hiện cổ phần hóa 11 DN. Dĩ nhiên, đây chỉ là hai điểm “điển hình” về việc cổ phần hóa DN nhà nước chậm.

Theo Ban chỉ đạo, tiến độ cổ phần hóa DN nhà nước, bán vốn nhà nước còn chậm, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt triển khai và cần có nỗ lực lớn trong sáu tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra của năm 2018.

Cụ thể hơn, một số bộ, ngành, địa phương có nhiều DN phải thực hiện thoái vốn như Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bình Định, Bắc Giang… vẫn đang triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt thấp hoặc chưa có kết quả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao Hà Nội, TP.HCM đến nay chưa cổ phần được doanh nghiệp nào. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cần phải làm rõ nguyên nhân vì sao Hà Nội và TP.HCM chậm cổ phần hóa các DN nhà nước theo kế hoạch như vậy và ban chỉ đạo cần có kế hoạch làm việc với TP.HCM để nắm tình hình.

Ông Huỳnh Trung Lâm, Phó ban Chỉ đạo đổi mới DN TP.HCM, trình bày rằng việc chưa cổ phần hóa được DN nhà nước nào là do Thành ủy TP.HCM yêu cầu “đợi họp có ý kiến phương án sắp xếp, về nội dung phương án đặc thù”. Mặt khác, Thành ủy cũng muốn giữ lại 100% vốn và có những DN nhà nước muốn nâng tỉ lệ vốn nhà nước lên.

“Hôm nay, Ban Thường vụ họp. Sau cuộc họp này sẽ có báo cáo” - ông Lâm cho hay

Còn ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho hay việc Hà Nội không cổ phần hóa được DN nhà nước nào trong sáu tháng qua có nhiều khó khăn từ thực tế của từng DN và việc chuyển giao các chính sách cũng có độ trễ.

Ông Toản cũng cho rằng trong quá trình thực hiện, một số DN đề nghị Hà Nội trình Thủ tướng xem xét. “Có những công ty dù không thuộc ngành nghề nhà nước cần giữ tỉ lệ vốn chi phối nhưng vẫn đề nghị phải giữ vốn chi phối” - ông Toản nói và cho hay Hà Nội đang rà soát từng DN để có phương án, trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh tỉ lệ vốn nhà nước trong DN sau cổ phần hóa sao cho phù hợp với địa phương.

Toàn cảnh hội nghị sáng 25-7 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong sáu tháng qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng năm 2016, ban chỉ đạo đã có cuộc họp riêng với TP.HCM để xác định giai đoạn 2017-2018 cần phải làm gì. Phó Thủ tướng cho rằng ngay cả ở trung ương cũng chỉ còn 16 DN nhà nước cần cổ phần hóa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Quá trình cổ phần hóa hiện nay không chỉ dừng lại ở số lượng các DN, mà điều quan trọng hơn là giá trị vốn.

Tổng kết về hai trường hợp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: “Hà Nội có năm tổng công ty, đã cổ phần hóa được một, giờ còn phải cổ phần hóa các tổng công ty như UDIC, HUD, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Còn lại, chủ yếu tập trung vào việc cổ phần hóa 39 DN nhà nước tại TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.