Yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh bị hủy kết quả thi vì nộp học phí chậm

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ việc một nữ sinh bị hủy kết quả thi tuyển vào lớp 10 vì nộp học phí chậm hai ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã nắm thông tin việc một nữ sinh bị hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do gia đình nộp học phí chậm mất hai ngày.

chậm nộp học phí.jpg
Trường Victory tại TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Khoa, Sở đã giao cho phòng chuyên môn liên hệ, yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc để có thông tin chính xác và có hướng chỉ đạo vụ việc.

“Khi nào có báo cáo của nhà trường, Sở sẽ đối chiếu các quy định để xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định”, ông Khoa nói.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Victory (Trường Victory, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT Đắk Lắk.

Theo ông Nam, học sinh không có lỗi trong vụ việc. Vì vậy, đến thứ hai tuần làm việc tiếp theo, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ họp, xem xét lại số lượng nhập học đợt hai để có hướng xử lý phù hợp.

“Sau khi kết thúc đợt thi tuyển đợt hai, hiện trường vẫn còn chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Nếu gia đình thực sự có nhu cầu thì nhà trường vẫn tạo điều kiện. Chúng tôi làm đúng quy định nhưng không cứng nhắc”, ông Nam nói.

Như PLO đã thông tin, vừa qua ông NQL (ngụ TP Hà Nội) có đơn phản ánh việc con gái ông T là em NML bị Hội đồng tuyển sinh Trường Victory hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025.

Lý do, ông T nộp học phí cho con gái chậm hai ngày so với quy định của nhà trường.

Trong đơn, ông T cho biết ngày 8-6 là hạn chót nhập học và nộp học phí. Tuy nhiên, vì không có mặt ở địa phương, tài khoản không đủ tiền, nên ngày 10-6, ông T mới nộp học phí cho con gái.

Ông T mong muốn nhà trường tạo điều kiện để con gái ông được nhập học vì cháu đã theo học tại Trường Victory từ lớp hai cho đến nay.

Còn ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường Victory, khẳng định nhà trường đã thực hiện đúng quy định tuyển sinh của trường.

Theo ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường Victory, do gia đình không thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà trường, cũng không nhắn tin, gọi điện trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc Hội đồng tuyển sinh của trường về việc chậm nộp học phí.

Vì vậy, nhà trường đã hủy kết quả tuyển sinh lớp 10, đợt một năm học 2024-2025 của em L.

“Nếu phụ huynh em L có đơn hoặc chỉ cần nhắn tin, gọi điện báo sẽ nộp học phí muộn thì nhà trường sẵn sàng chờ. Tuy nhiên, phụ huynh em này không hề báo lại, không liên hệ nhà trường”, ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.