Nữ sinh bị hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 vì nộp học phí chậm 2 ngày

(PLO)- Một trường ở Đắk Lắk hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của một nữ sinh do cha mẹ nộp học phí chậm hai ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học-THCS-THPT Victory (gọi tắt là Trường Victory ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trường vừa có văn bản trả lời về hủy kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 của một nữ sinh.

chậm nộp học phí.jpg
Trường Victory tại TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trước đó, ông NQT (ngụ TP Hà Nội) có đơn kiến nghị liên quan việc Trường Victory hủy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của con gái ông T là cháu NML.

Theo đơn trình bày, cháu L thi tuyển, trúng tuyển đợt một vào lớp 10 của Trường Victory. Sau đó, trường thông báo ngày 8-6 là hạn chót nhập học và nộp học phí.

Tuy nhiên, vì lý do riêng như không có mặt ở địa phương, tài khoản không đủ tiền nên đến ngày 10-6 ông T mới nộp học phí cho con gái. Tuy nhiên, lúc này, ông T hay tin trường đã hủy kết quả trúng tuyển của con ông.

Theo ông T, con gái ông học tại Trường Victory từ lớp hai cho đến nay. Ông mong muốn trường tạo điều kiện để con gái ông được nhập học.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoa Nam, Hiệu trưởng Trường Victory, cho rằng trường đã thực hiện đúng quy định tuyển sinh của trường.

Theo ông Nam, Trường Victory là trường tư thục, tự chủ 100% về kinh phí. Công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 tại trường được chia làm hai đợt. Trong đó, đợt một ưu tiên cho học sinh đang học lớp 9 tại trường; đợt hai dành cho những học sinh khác có nhu cầu.

“Khi học sinh trúng tuyển đợt một mà không nhập học, không thực hiện đúng quy định thì trường dành chỉ tiêu cho học sinh đợt hai. Chúng tôi làm việc này rõ ràng, minh bạch và công khai để đảm bảo cho tất cả các học sinh”- ông Nam nói.

Cũng lời ông Nam, trường có thông báo đến từng phụ huynh về thời hạn nộp học phí của đợt tuyển sinh lần một trước ngày 8-6.

Ngoài ra, trước khi hết thời hạn nhập học, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho ba mẹ học sinh và cháu L cần hoàn thành thủ tục nhập học đúng hạn.

Tuy nhiên, gia đình cháu L không thực hiện theo yêu cầu của trường, cũng không nhắn tin, gọi điện trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc hội đồng tuyển sinh của trường về việc chậm nộp học phí.

“Nếu phụ huynh em L có đơn hoặc chỉ cần nhắn tin, gọi điện báo sẽ nộp học phí muộn thì trường sẵn sàng chờ. Tuy nhiên, phụ huynh em này không hề báo lại, không liên hệ nhà trường”- ông Nam nói.

PV nêu câu hỏi liệu làm vậy có quá cứng nhắc và cháu L còn cơ hội nào để học tại trường không. Ông Nam cho rằng kết quả tuyển sinh đợt một của cháu L đã bị hủy, trường đã tổ chức thi tuyển đợt hai. Vì vậy, cháu L không còn là đối tượng tuyển sinh ưu tiên của trường.

“Chỉ tiêu đợt thi tuyển vào lớp 10 đợt hai của trường có 40 em. Hết hôm nay sẽ có kết quả nhập học. Nếu không đủ 40 học sinh thì chúng tôi ưu tiên những em có điểm thi tuyển thấp hơn, không phải em L”- ông Nam quả quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.