Yên Bái lên tiếng về phát ngôn của nam sinh từng thi Đường lên đỉnh Olympia

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái lên tiếng về phát ngôn trên mạng xã hội của nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, người từng tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đã có báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái về việc học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành viết bài có nội dung chưa phù hợp lên mạng xã hội.

Sự việc bắt nguồn từ đêm 1-9, tài khoản "Chu Vinh" có bài viết có nội dung chưa phù hợp. Sở này đã tìm hiểu, nắm tình hình và được Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành xác nhận rằng tài khoản "Chu Vinh" là của học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, lớp 12 Anh của nhà trường.

IMG_20240903_135611.jpg
Nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh từng đạt vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Ảnh chụp màn hình

Sở GD&ĐT Yên Bái sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh này xác minh sự việc, cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến gia đình học sinh Vinh để nắm thêm tình hình.

Học sinh Chu Ngọc Quang Vinh sau đó đã nhận thức được nội dung bài viết của bản thân trên mạng xã hội ngày 1-9 là chưa phù hợp nên đã chủ động gỡ bài viết và đăng bài xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Sở GD&ĐT Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh, xử lý giải quyết vụ việc.

Theo báo cáo của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, nơi nam sinh theo học, vào khoảng 22h ngày 1-9, học sinh Chu Ngọc Quang Vinh đã đăng tải trên Story của trang Facebook cá nhân nội dung bày tỏ quan điểm cá nhân về Đảng, để chế độ hạn chế chỉ cho 16 bạn xem.

Đến khoảng 23h cùng ngày, học sinh Vinh đã nhận thức thấy bài đăng của mình chưa phù hợp và gỡ bỏ nội dung này. Đến khoảng 5h sáng ngày 2-9, học sinh Vinh đã viết bài xin lỗi và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Đến khoảng 10h, học sinh Vinh cũng đã khóa trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên nội dung ấy đã được chụp lại, chia sẻ trên mạng và gây dư luận không tốt.

Vì vậy nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà học sinh gặp phụ huynh và học sinh để nắm bắt tình hình, xác minh động cơ, nguyên nhân, lý do đăng tải, nhờ công an hỗ trợ ngăn chặn hạn chế phát tán thông tin.

Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp cùng gia đình, phụ huynh và học sinh Vinh đến làm việc, tường trình tại công an phường Yên Thịnh, bước đầu xác định đây là hành động bộc phát cá nhân, không có mục đích chính trị khác.

Để tránh những phản hồi tiêu cực gây hoang mang dư luận, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các nhóm lớp, các câu lạc bộ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên không chia sẻ, bình luận, trao đổi và phản hồi về nội dung học sinh Vinh đã đăng tải để cộng đồng, phụ huynh, học sinh không hoang mang.

Nhà trường đã tiến hành rà soát các trang mạng xã hội của nhà trường quản lý xử lý các bình luận trái chiều và khóa trang tạm thời; nắm bắt các trang liên quan báo cáo nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.

Chu Ngọc Quang Vinh từng đạt vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.