Ỷ lại vào ông Park Hang-seo

(PL)- Bóng đá Việt Nam sắp sửa chơi ba giải lớn ở Đông Nam Á và châu Á với trăm sự dựa nhiều vào tài năng của HLV mới Park Hang-seo vừa gặt hái chiến tích ở đội trẻ U-23.

Thử thách cho ông thầy người Hàn Quốc ngày càng ở cấp độ cao hơn sau khi giúp U-23 Việt Nam đoạt ngôi á quân châu Á sẽ tiếp tục với đội Olympic chơi giải Asiad và đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2018, vòng chung kết Asian Cup 2019.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019 (diễn ra đầu tháng 1), đội tuyển Việt Nam ở nhóm số ba sẽ nằm chung bảng D với hạt giống số một Iran, số hai Iraq và số bốn Yemen, toàn các đối thủ vùng Tây Á. Rất nhiều người có tâm lý ỷ lại vào vận son mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu với các đội bóng Tây Á và đặc biệt là tài năng của HLV Park Hang-seo mà tạm thời quên đi mình đứng ở đâu và đang có gì.

HLV Park Hang-seo dí dỏm nói ở bảng đấu này, đội tuyển Yemen và Việt Nam dễ chơi nhất. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu ông thầy người Hàn đánh giá cao hơn Iran, Iraq và tự nhận mình với đội có thứ hạng thấy Yemen ở thế yếu hơn. Thế nhưng làng bóng Việt Nam sau lần ông Park bất ngờ giúp đội U-23 Việt Nam về nhì giải châu Á đều có góc nhìn tràn trề hy vọng về những cuộc lật đổ xuất thần.

Sau kỳ tích với U-23, bóng đá Việt Nam lại kỳ vọng vào sự mát tay của thầy Park. Ảnh: AFC

Nó giống như trước giờ bóng lăn ở giải U-23 châu Á, không ai tin U-23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và thậm chí VFF chỉ mong có 1 điểm rồi về cũng đủ vui vẻ. Vậy mà thầy trò ông Park đã gây cơn địa chấn tưng bừng khi chạy một mạch đến trận chung kết.

Ở vòng chung kết Asian Cup 2019 lần này, HLV Park Hang-seo tin tưởng các học trò có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng mạnh hơn đến từ Tây Á, như khi loại U-23 Iraq tại tứ kết trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 3-3. Cách đây bốn năm, Olympic Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng đã từng đại thắng Olympic Iran 4-1 và sau đó lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất Asiad. Riêng với Yemen có thứ hạng trên bảng FIFA thấp hơn Việt Nam (125 so với 103) và đây cũng là đối thủ chính để thầy trò ông Park lấy đủ 3 điểm tính cửa vào sâu.

Duy có điều, trong một vài thời điểm lịch sử đối đầu ủng hộ bóng đá Việt Nam trước các đối thủ Tây Á gần như chỉ diễn ra ở cấp độ đội tuyển trẻ. Như khi đội U-23 của ông Park làm mưa làm gió tại vòng chung kết U-23 châu Á hồi đầu năm một phần do các đội không có nhiều thông tin về nhau và quan trọng hơn là lứa trẻ thiếu sự ổn định. Những điểm yếu này của các cấp độ đội tuyển trẻ rất ít tồn tại ở đội tuyển quốc gia. Đấy là lý do khiến đội tuyển Iran đứng thứ 36 thế giới, số một châu Á, hoặc Iraq đang xếp ở vị trí 88 thế giới, đều cao hơn hẳn bóng đá Việt Nam.

Thầy trò Park Hang-seo chắc chắn gặp nhiều khó khăn hơn tại vòng chung kết Asian Cup 2019 khi nội lực yếu hơn trong lúc các đối thủ rành rẽ về nhau hơn. Tuy nhiên, người yêu bóng đá vẫn hy vọng mưu sự tinh tế của ông Park sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục làm nên chiến tích.

Chiến thắng ở AFF Cup 2018 sẽ giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn tại Asian Cup 2019

Chưa đầy một tháng sau giải AFF Cup, thầy trò Park Hang-seo sẽ vào trận Asian Cup cũng với thành phần đội tuyển quốc gia có xu hướng sử dụng nhiều cầu thủ U-23 trước đó vừa chơi Asiad. Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, nó trở thành một liều doping tinh thần vô giá cho họ trước giờ ra trận Asian Cup. Ngược lại, học trò ông Park sẽ khó chơi hơn, dù cửa vào sâu ở đấu trường châu Á này rộng mở hơn. Bởi ngoài 12 đội nhất, nhì của sáu bảng đấu vào tứ kết còn có 4/6 đội hạng ba có thành tích tốt lấy vé đi tiếp. Ngoài đối thủ lớn Iran gần như nắm chắc một vé, thầy trò ông Park sẽ tính cửa thắng Yemen và cầm hòa hoặc thua nhẹ Iraq thì cơ hội giành vé vớt sẽ mở ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.