Xử lại vụ 2 bị cáo từng được tuyên vô tội ở Phú Quốc

(PLO)- Vụ án đã kéo dài năm năm với hai lần xét xử sơ thẩm, trong đó một lần tòa tuyên các bị cáo không phạm tội.

Ngày 11-6, TAND huyện Phú Quốc, Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm (lần ba) vụ án vợ chồng cựu bí thư xã Cửa Cạn bị cáo buộc tội hủy hoại rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc. Đến chiều tối cùng ngày, vụ án tạm dừng ở phần xét hỏi vì hết thời gian làm việc. Ngày mai tòa tiếp tục.

Ranh giới rừng và đất của người dân khó xác định khiến vụ án khó xử. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng, tháng 10-2012, vợ chồng cựu bí thư xã Cửa Cạn là ông Trần Kiều Hưng và Huỳnh Thị Bích Phượng, bị công an khởi tố điều tra hành vi hủy hoại rừng. Trước đó, cuối năm 2011 vợ chồng ông bị phát hiện đã đốn hạ nhiều cây rừng làm hỏng hơn 4.000 m2 rừng tại Vườn quốc gia Phú Quốc.

Tại các phiên tòa trước và phiên xử hôm nay, hai bị cáo cho rằng phần rừng đã đốn hạ thuộc phần đất họ được cấp, không phải đất rừng của vườn quốc gia. Nhưng do việc xác định chứng cứ khác nhau nên lúc thì tòa tuyên họ không có tội, khi lại có tội.

Trước đó, năm 2013 TAND huyện Phú Quốc xử sơ thẩm lần thứ nhất, tuyên vợ chồng ông Hưng phạm tội hủy hoại rừng, mỗi người bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tháng 11-2015, sau khi bị TAND tỉnh hủy án yêu cầu xử lại, TAND huyện Phú Quốc tuyên vợ chồng ông Hưng không phạm tội. Sau đó bản án này lại bị TAND tỉnh Kiên Giang hủy.

Nay Tòa Phú Quốc tiến hành xét xử lần ba. Tại tòa, HĐXX tập trung xét hỏi để xác định rõ vị trí rừng bị vợ chồng ông Hưng đốn hạ có thuộc vườn quốc gia hay không. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm