Xoài Việt Nam bán sang Mỹ đạt 2,8 triệu USD

(PLO)- Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ 12 cho Hoa Kỳ, đạt 1,35 ngàn tấn, trị giá 2,8 triệu USD.

Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, nhập khẩu quả xoài các loại của Hoa Kỳ trong tám tháng đầu năm 2020 đạt 497,3 ngàn tấn, trị giá 567 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tám tháng đầu năm, Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 12 cho Hoa Kỳ, đạt 1,35 ngàn tấn, trị giá 2,8 triệu USD, tăng 87,4% về lượng và tăng 99,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xoài cát Hoà Lộc được giới thiệu trong tuần hàng đặc sản Đồng Tháp  tại TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Giá xoài nhập khẩu từ Việt Nam trung bình 2.064,8 USD/ tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Hoa Kỳ chủ yếu nhập khẩu xoài đông lạnh và xoài tươi từ Việt Nam.

Cụ thể, đối với xoài đông lạnh, trong tám tháng đầu năm Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 811 tấn, trị giá 1,36 triệu USD, tăng 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với xoài tươi, Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 539 tấn, trị giá 1,4 triệu USD, tăng 249,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu nhập khẩu xoài tại Hoa Kỳ lớn, là cơ hội để xoài các loại của Việt Nam, nhất là chủng loại xoài tươi mở rộng thị phần tại thị trường này.

Tuy nhiên, để tăng thị phần tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như vườn trồng, cơ sở xử lý và đóng gói phải được Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ NN&PTNN Việt Nam và Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc USDA cấp mã số để quản lý, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.