'Người Mỹ rất thích ăn xoài Việt Nam'

(PLO)- Xoài chính thức trở thành loại quả tươi thứ sáu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T Group cho biết, sau một tháng xuất khẩu lô xoài đầu tiên với sản lượng 20 tấn sang thị trường Mỹ bằng đường hàng không và đường biển, đến nay công ty đã xuất khẩu thành công lượng xoài 71 tấn.
Theo ông Tùng, hiện tín hiệu thị trường Mỹ rất tốt, chúng tôi xuất hàng liên tục từ khi thị trường Mỹ mở cửa chính thức với xoài Việt Nam. Công ty đã có đơn hàng để xoài xuất đi liên tục mỗi tuần, người Mỹ rất thích ăn xoài Việt Nam.
Xoài Việt Nam được cấp phép vào Mỹ sẽ giúp công ty tăng thêm từ 15-20% doanh thu trong năm 2019 (chưa tính các loại quả khác). Giá thu mua xoài của các doanh nghiệp xuất khầu tại các hợp tác xã, đơn vị thu mua cao hơn 30-40% so với giá bán nội địa.

Nhờ thị trường Mỹ nhập hàng đều đặn, giá thu mua xoài của các doanh nghiệp xuất khầu tại các Hợp tác xã, đơn vị thu mua cao hơn 30-40% so với giá bán nội địa.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), để quả xoài vào được thị trường Mỹ là cả quá trình 10 năm đàm phán gian nan và đầy thử thách. Quả xoài phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe của đối tác như hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, côn trùng gây hại, truy xuất nguồn gốc, chiếu xạ…
Xoài chính thức trở thành loại quả tươi thứ sáu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long.
Diện tích trồng xoài của Việt Nam hiện khoảng 87.000ha, sản lượng hơn 969.000 tấn. Thời gian qua xoài Việt Nam đã xuất khẩu đi hơn 40 nước trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.